1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việc nhàn lương cao, HLV Lippi lại bị giới bóng đá Trung Quốc chỉ trích

(Dân trí) - Đội tuyển Trung Quốc không làm hài lòng người mộ, trong khi lương của HLV Marcello Lippi quá cao, còn công việc của ông bị dư luận bóng đá Trung Quốc đánh giá là khá nhàn. Điều này khiến cho vị HLV người Italia tiếp tục bị chỉ trích ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trước đó, báo chí Trung Quốc từng thông tin HLV Marcello Lippi hưởng lương đến 28 triệu USD/năm khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này, trở thành HLV chuyên nghiệp lãnh lương cao thứ nhì trong lịch sử bóng đá thế giới (chỉ thua lương của HLV Jose Mourinho khi ông này còn dẫn dắt M.U).

Thế nhưng, thành tích của đội tuyển Trung Quốc lại không tương xứng với mức lương cao ngất mà Lippi được hưởng, đội tuyển của quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn thi đấu nhạt nhoà tại vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á.

Việc nhàn lương cao, HLV Lippi lại bị giới bóng đá Trung Quốc chỉ trích - 1
HLV Lippi tiếp tục không làm hài lòng dư luận bóng đá Trung Quốc

Chưa hết, dư luận và giới bóng đá Trung Quốc mới đây còn không hài lòng khi HLV Lippi không dành nhiều thời gian cho đội tuyển Trung Quốc. Cụ thể, ông Lippi sẽ… “nghỉ đông” từ tận giữa tháng 11 năm nay đến cuối tháng 3 năm sau.

Cụ thể, đội tuyển Trung Quốc sẽ có trận đấu với Syria vào ngày 14/11/2019. Sau đó, phải đến tận ngày 26/3/2020, họ mới tiếp tục chạm trán với Maldives tại vòng loại World Cup. Trong khoảng thời gian từ sau ngày 14/11/2019 đến trước ngày 26/3/2020, HLV Lippi sẽ rời Trung Quốc, về Italia nghỉ ngơi.

Thậm chí, vị HLV người Italia cũng sẽ không cầm quân tại giải vô địch Đông Á diễn ra vào tháng 12 năm nay, ở Hàn Quốc, vì giải đấu đấy nằm ngoài hệ thống thi đấu thường niên của FIFA, và Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không xem trọng giải đấu nói trên. Người tạm dẫn dắt đội Trung Quốc tại cúp Đông Á sẽ là HLV Li Tie.

Làn sóng phản đối HLV Lippi lên cao đến mức khiến cho ông Lippi mới đây phải lên tiếng giải thích trên báo Trung Quốc: “Tôi ở lại Trung Quốc làm gì trong khoảng thời gian trong 3 tháng 12, 1 và 2, khi mà đội tuyển Trung Quốc không thi đấu?”.

“Ban đầu, tôi có đề xuất là sẽ làm việc tại Cúp Đông Á, nhưng đó sẽ không phải là đội tuyển quốc gia, mà là đội U22 có tăng cường. Các tuyển thủ quốc gia cần được nghỉ ngơi, trong khi đội U22 không có giải gì trong khoảng thời gian nói trên.

Tuy nhiên, cuối cùng U22 Trung Quốc không dự giải, đấy là quyết định của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, chứ không phải của tôi” – HLV Lippi nói thêm.

Thiện Nhân

Việc nhàn lương cao, HLV Lippi lại bị giới bóng đá Trung Quốc chỉ trích - 2