1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vidic tuyên bố không ngán đối đầu Torres

(Dân trí) - Từng nhiều lần đối đầu Torres khi chân sút người TBN còn thi đấu cho Liverpool, trung vệ Vidic của MU không ít lần mắc sai lầm và để đối thủ vượt qua. Dù vậy trước trận quyết chiến với Chelsea đêm mai anh tự tin sẽ chế ngự “sát thủ” của đối phương.

Với các CĐV của MU, hẳn chưa ai có thể quên hình ảnh Vidic cắt hụt bóng, nằm ngã bất lực nhìn Fernando Torres đoạt lấy và sút tung lưới Van Der Saar cách đây không lâu. Nhưng đây cũng chỉ là một trong nhiều lần trung vệ người Serbia bị “El Nino” vượt qua trong những lần đối đầu.
Vidic tuyên bố không ngán đối đầu Torres - 1

Vidic quyết sẽ không để Torres "thoát" một lần nữa

Trước lần tái ngộ trong cuộc chiến giữa Quỷ đỏ và Chelsea đêm mai, Vidic đang rất quyết tâm xóa bỏ ký ức buồn trước đây: “Đôi khi bạn có thể thấy báo giới nói rằng một cầu thủ nào đó thường gặp khó mỗi khi gặp phải một đối thủ nhất định.

Chắc chắn đó chỉ là quan điểm của ai đó bởi họ luôn tìm cách thêu dệt còn tôi không hề gặp phải vấn đề đó. Điều này chỉ có thể được chứng minh trên sân cỏ chứ không phải bằng cách tranh luận với báo giới. Những điều người ta đồn đại chỉ khiến tôi tập trung hơn cho công việc của mình”, Vidic tuyên bố.

Nhận định về cơ hội đăng quang Premier League của đối thủ mùa giải năm nay, trung vệ của MU khẳng định the Blues không còn nhiều hy vọng. “Họ đang kém chúng tôi rất nhiều điểm vậy nên thật khó cho Chelsea có thể lội ngược dòng. Dù vậy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu nhìn vào BXH, vào số điểm chúng tôi đã để mất cũng như số trận thua liên tiếp của Chelsea bạn không bao giờ có thể nói trước điều gì”.

Với phong độ xuất sắc trong màu áo MU từ đầu mùa đến nay, cựu cầu thủ của Spartak Moscow đang là một trong những ƯCV lớn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp. Dù vậy Vidic vấn rất khiêm tốn:

“Chuyện đó không phải do tôi quyết định. Tôi chỉ cố gắng tránh tối đa số lỗi mắc phải. Chỉ cần giữ vững ý nghĩ này tôi sẽ chơi ngày một tốt hơn. Thành thực mà nói tôi chưa bao giờ hài lòng với phong độ của mình. Tôi muốn hoàn thiện mình hơn nữa”.

Hoàng Tùng