1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vị thế giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sau trận đấu tại Mỹ Đình

(Dân trí) - Nhiều năm trước, các cầu thủ Việt Nam mỗi khi đối đầu với Thái Lan thường mất bình tĩnh. Nhưng qua trận đấu mới nhất giữa đôi bên, không khó để nhận ra cầu thủ Thái Lan hiện tại mới là những người mang tâm lý đó. Họ đá mãi mà không thắng, thì tự khắc sinh ra thiếu tự tin.

Pha đá phạt đền không thành công của Theerathon Bunmathan ở phút 30 là minh chứng rõ nét cho việc cầu thủ Thái Lan có tâm lý e ngại khi đối diện với đội tuyển Việt Nam.

Đành rằng chuyện giới cầu thủ đá phạt đền không thành công không phải là chuyện hiếm trong thế giới bóng đá. Ngay đến các ngôi sao hàng đầu thế giới cũng đá 11m hỏng là bình thường. Nhưng cách đá phạt đền của Theerathon đáng nói ở chỗ nó không mạnh và cũng chẳng hiểm. 

Hậu vệ cánh trái của đội tuyển Thái Lan không rõ là đá vào góc hiểm, hay là đá theo kiểu đánh lừa thủ môn? Tình huống sút phạt 11m đấy cũng không rõ là sút theo kiểu đá hẳn về một góc đã được định trước, hay đá vào giữa khung thành, sau khi thủ môn đã có động tác đổ người?

Vị thế giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sau trận đấu tại Mỹ Đình - 1
Thái Lan hiện xuất hiện tâm lý thiếu tự tin khi gặp đội tuyển Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)

Mà không chỉ có Theerathon Bunmathan cùng pha đá phạt đền ấy, các cầu thủ khác của đội bóng đất Chùa Vàng còn phạm đến 2 lỗi ở hàng phòng ngự, đều là các lỗi sơ đẳng ở đầu trận. May cho các cầu thủ này là đồng đội của họ kịp bọc lót và phá bóng trong chân cầu thủ Việt Nam, nếu không Thái Lan đã sớm trả giá cho sự thiếu tự tin của họ. 

Ở tuyến trên, ngay cả khi đã đối diện với khung thành không có thủ môn của đội tuyển Việt Nam, ở phút 82, nhưng cầu thủ tấn công của Thái Lan ban đầu sút… hụt bóng, sau đó xử lý chậm, để Đoàn Văn Hậu dùng cả thân người cản phá pha dứt điểm từ cự ly gần của cầu thủ đội khách. Đấy là vì cầu thủ Thái Lan không bình tĩnh. 

Nếu là đội tuyển Thái Lan nhiều năm trước, thường thì họ mới là đội buộc cầu thủ Việt Nam mắc sai lầm, để họ khai thác, chứ không phải là ngược lại.

Vị thế giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sau trận đấu tại Mỹ Đình - 2
Đội tuyển Việt Nam thành công về mặt tâm lý khi khiến không ít cầu thủ Thái Lan mất đi sự tự tin (ảnh: Gia Hưng)

Việc liên tục không thắng được đội bóng của HLV Park Hang Seo ở nhiều cấp độ khác nhau, việc để cho đội tuyển Việt Nam giành nhiều thành tích quốc tế hơn mình trong khoảng 2 năm qua, khiến cho các cầu thủ Thái Lan mất tự tin đáng kể khi đối đầu với đoàn quân của vị HLV người Hàn Quốc.

Tâm lý e ngại đội tuyển Việt Nam từ phía các cầu thủ Thái Lan tiếp tục xuất hiện ở cuối trận. Đấy là thời điểm mà Thái Lan, về lý thuyết, cần chiến thắng hơn đội tuyển Việt Nam. Nếu không thắng, Thái Lan vẫn bị đội tuyển Việt Nam bỏ lại với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng, đồng thời còn bị Malaysia chiếm vị trí thứ 2 tại bảng G.

Mặc dù vậy, họ vẫn không dám đẩy đội hình lên quá cao để gây sức ép toàn diện. Đội bóng đất Chùa Vàng vẫn để lại khá đông cầu thủ bên phần sân nhà, vì e ngại các tình huống phản công của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo.

Trong bóng đá đỉnh cao, ngoài năng lực kỹ thuật, chiến thuật, người ta còn đánh vào tâm lý của đối thủ, và hiện giờ, đội tuyển Việt Nam đã khiến cho Thái Lan luôn có tâm lý không vững vàng mỗi khi đối diện với chúng ta, rồi không thể phát huy hết năng lực của từng cầu thủ bên phía họ. Đấy cũng là một thành công của đội tuyển Việt Nam!

Vị thế giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sau trận đấu tại Mỹ Đình - 3
Xếp hạng bảng G sau lượt trận tối 19/11

Kim Điền

Vị thế giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sau trận đấu tại Mỹ Đình - 4
Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022