1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao UAE chưa xem xét sa thải huấn luyện viên Bert Van Marwijk?

(Dân trí) - Sau thất bại của UAE trước đội tuyển Việt Nam, chiếc ghế của huấn luyện viên Bert Van Marwijk lung lay dữ dội. Tuy nhiên vì sao Liên đoàn bóng đá UAE chưa xem xét tới việc sa thải chiến lược gia người Hà Lan như đồn đoán?

Trước khi UAE làm khách trước Việt Nam vào 14/11 vừa qua, truyền thông của quốc gia Tây Á đều nhận định rằng ông Bert Van Marwijk sẽ khó giữ được ghế nếu như đội bóng này thất bại. Kết quả UAE thua 0-1 và đội tuyển Tây Á cũng đã về nước nhưng Liên đoàn bóng đá UAE chưa xem xét sa thải chiến lược gia người Hà Lan. 

Quả thật việc UAE mới chỉ có 6 điểm sau lượt đi, đứng thứ 4 ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khiến Van Marwijk chịu rất nhiều áp lực. Dẫu vậy ông chưa bị sa thải bởi xét cho cùng UAE chưa phải đã rơi vào tình thế tuyệt vọng. Họ vẫn có một số lợi thế nhất định và hoàn toàn có thể đảo ngược lấy lại vị thế ở giai đoạn lượt về diễn ra vào tháng 3, 6/2020.

Vì sao UAE chưa xem xét sa thải huấn luyện viên Bert Van Marwijk? - 1

Trận thua trước Việt Nam khiến tuyển UAE tụt xuống thứ 4 ở bảng G

UAE có lịch thi đấu bất lợi ở lượt đi, với ba trận làm khách trong đó có những trận quan trọng như trước Thái Lan, Việt Nam. Lịch thi đấu lượt về sẽ ủng hộ UAE hơn với ba trận trên sân nhà tiếp Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Chuyến làm khách duy nhất của UAE ở lượt về là thi đấu trên sân Indonesia, một đội bóng đang gặp khủng hoảng và cũng hết mục tiêu thi đấu ở vòng loại sau bốn trận toàn thua. 

Sau lượt đi thì trong danh sách năm đội nhì xuất sắc nhất, đội cao nhất cũng mới chỉ có 9 điểm, đội thấp nhất có 7 điểm. Vì thế nếu UAE thi đấu tốt ở lượt về với việc giành tối đa điểm số, họ sẽ kết thúc vòng bảng với 18 điểm. Số điểm này không đủ giúp UAE đứng đầu bảng G thì cũng đủ cho họ nằm trong số các đội nhì xuất sắc nhất để tiến vào vòng ba.

“Vẫn còn nhiều trận đấu để thi đấu, chúng tôi hạ quyết tâm sẽ dồn sức thi đấu để kiếm được nhiều điểm nhất có thể”, ông Van Marwijk phát biểu sau trận thua Việt Nam. “Vẫn còn nhiều điểm để thu thập trong các vòng tới. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giữ cơ hội vượt qua vòng loại”.

Thành tích yếu kém của UAE ở lượt đi vòng loại World Cup 2022 khiến người hâm mộ đội bóng Tây Á thất vọng, nhưng họ thất vọng hơn về cách các cầu thủ UAE đang thi đấu. Trong số các cầu thủ trụ cột của UAE suốt gần chục năm trở lại đây, giờ chỉ có duy nhất Ali Mabkhout duy trì được phong độ đỉnh cao. Một số cầu thủ bị Van Marwijk loại, còn những ngôi sao như Ahmed Khalil, Omar Abdulrahman… lại mất phong độ nghiêm trọng. 

Vì sao UAE chưa xem xét sa thải huấn luyện viên Bert Van Marwijk? - 2

Omar Abdulrahman chơi nhạt nhòa dưới sự chỉ đạo của Van Marwijk

Van Marwijk chủ tâm trẻ hóa đội hình UAE, nhưng ông chưa có nhiều cơ hội thử nghiệm. Vì thế thật khó để đòi ông gặt hái thành công trong những trận đấu chính thức đầy căng thẳng mà không hề có sự tập rượt.

Có lẽ tính đến điều đó nên Liên đoàn bóng đá UAE đã quyết định để đội tuyển tham dự Cúp vùng vịnh từ 28/11 - 6/12 tại Qatar, giải đấu UAE đang giữ vị trí á quân. 

UAE sẽ nằm chung bảng với Qatar, Yemen và Iraq. Và rất có thể sau giải đấu này, Liên đoàn bóng đá UAE mới đánh giá về hiệu quả làm việc của ông Van Marwijk. Không phải vấn đề thành công hay không ở giải đấu khu vực nói trên, mà lối chơi của UAE có nhuần nhuyễn, sắc nét hơn những trận đấu vừa qua ở vòng loại World Cup 2022 mới là thước đo đánh giá công việc của chiến lược gia người Hà Lan.

Nếu UAE vẫn thi đấu chệch choạc, yếu đuối như trong các thất bại vừa qua thì khả năng cao UAE sẽ kiếm một chiến lược gia mới bắt tay vào chuẩn cho giai đoạn lượt về vòng loại World Cup 2022 với nhiệm vụ giải cứu UAE.

Vì sao UAE chưa xem xét sa thải huấn luyện viên Bert Van Marwijk? - 3

Phù Sa