1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao HLV Park Hang Seo không chọn Quế Ngọc Hải dự SEA Games 30?

(Dân trí) - Là đội trưởng và đang có phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam, nhưng Quế Ngọc Hải không được HLV Park Hang Seo chọn tham dự SEA Games 30 mà thay vào đó là hậu vệ cánh Trọng Hoàng.

Trong 5 cầu thủ quá tuổi mà HLV Park Hang Seo tạm chọn tham dự SEA Games 30 tại Phillippines gồm Hùng Dũng, Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng, cuối cùng chiến lược gia người Hàn Quốc đã chốt 2 cầu thủ sẽ đi cùng đội tuyển U22 săn HCV vào cuối tháng 11 này.

Không có gì ngạc nhiên khi tiền vệ Hùng Dũng là cái tên đầu tiên được chọn, bởi đây là mẫu tiền vệ khó thể thay thế và cũng thật khó tìm kiếm người nào làm nhiệm vụ chỉ huy tuyến giữa tốt hơn anh ở thời điểm này. Hùng Dũng gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, vừa có khả năng phát động tấn công lại vừa có khả năng thu hồi bóng, đánh chặn ở tuyến giữa.

Vì sao HLV Park Hang Seo không chọn Quế Ngọc Hải dự SEA Games 30? - 1

Tiền vệ Hùng Dũng giúp tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trở nên yên tâm với khả năng đánh chặn, thu hồi bóng

Tiêu chí mà thầy Park đưa ra trước đó là đòi hỏi mẫu cầu thủ vừa có thể chơi đa năng, vừa hồi phục sức khỏe một cách nhanh nhất khi mà lịch thi đấu ở SEA Games 30 là tương đối dày đặc, trung bình 2 ngày/trận. Hùng Dũng hoàn toàn đáp ứng cả 2 tiêu chí nói trên.

Và khi có sự phối hợp với những đồng đội đã quá quen thuộc như Quang Hải, Văn Hậu, bên cạnh những tiền vệ trẻ cũng đang thi đấu tuyệt hay như Triệu Việt Hưng, Trọng Đại, thì sức mạnh của tuyến giữa của đội tuyển U22 hoàn toàn có thể giúp thầy Park yên tâm.

Cầu thủ quá tuổi thứ hai được chọn có phần hơi bất ngờ là hậu vệ cánh Trọng Hoàng, thay cho những đồn đoán trước đó là đội trưởng Quế Ngọc Hải, người đang có phong độ rất cao trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, nếu xét các vị trí của đội tuyển U22 hiện tại, việc thầy Park "bỏ Hải, chọn Hoàng" là hoàn toàn có lý. Mặc dù Quế Ngọc Hải đảm bảo sự chắc chắn ở vị trí trung vệ, nhưng ở đội hình trẻ hiện tại, những cái tên như Tấn Sinh, Thành Chung, Ngọc Bảo, Đức Chiến hay Văn Hạnh cũng đang làm rất tốt không kém gì đàn anh của mình.

Vì sao HLV Park Hang Seo không chọn Quế Ngọc Hải dự SEA Games 30? - 2

Trọng Hoàng là sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển U22 bên hành lang cánh phải

Trong khi đó, ở vị trí hậu vệ cánh phải, hiện tại chỉ có Hồ Tấn Tài đảm nhiệm, nên việc bổ sung thêm Trọng Hoàng là điều hết sức cần thiết, vừa giúp cho 2 cầu thủ này có thể luân phiên ra sân, thay thế cho nhau chứ không phải bung hết sức cho tất cả các trận đấu rất dễ dẫn đến quá tải và chấn thương.

Đặt trường hợp Hồ Tấn Tài chẳng may gặp chấn thương, nếu không có thêm phương án hỗ trợ từ Trọng Hoàng, thầy Park sẽ rất khó nghĩ khi tìm ai thay thế, nhất là khi phải gặp những trận cầu đinh ở giải đấu này.

Một điều cần nhấn mạnh nữa, Trọng Hoàng từng thổ lộ khát khao được cống hiến ở đội tuyển U22 lần này nhằm mục tiêu giành HCV, bởi nếu không được gọi vào đội tuyển lần này, tiền vệ 30 tuổi này chắc hẳn sẽ khó có cơ hội cho lần tiếp theo.

Mà với HLV Park Hang Seo, một người thầy vừa có tài năng lại vừa yêu quý học trò cưng của mình, việc ông điền tên Trọng Hoàng vào danh sách ở đội tuyển trẻ đi chinh phục "ngôi vương" ở SEA Games 30 cũng là điều dễ hiểu.

Vì sao HLV Park Hang Seo không chọn Quế Ngọc Hải dự SEA Games 30? - 3

Sông Lam