1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao HLV Miura cần Quế Ngọc Hải cho đội tuyển U23 Việt Nam?

(Dân trí) - HLV Miura vẫn muốn có Quế Ngọc Hải cho chiến dịch VCK U23 châu Á của đội tuyển U23 Việt Nam, thậm chí, vị HLV người Nhật suýt bị VFF “tuýt còi” về chuyện chừa chỗ cho cầu thủ của SL Nghệ An ở trên tuyển. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Ngọc Hải.

Có lẽ việc không thể triệu tập Quế Ngọc Hải lên đội tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị cho chiến dịch VCK U23 châu Á (diễn ra vào tháng 1/2016) là một trong những điều đáng tiếc lớn nhất của HLV Miura.

Tầm quan trọng của Quế Ngọc Hải đối với các đội tuyển do HLV Miura dẫn dắt có lẽ không cần phải bàn thêm. Ngọc Hải thậm chí đã trở thành trụ cột ở đội tuyển quốc gia, dưới thời vị HLV người Nhật, chứ không riêng gì ở cấp độ đội tuyển U23.

Sau sự rút lui của trung vệ Phước Tứ ở đội tuyển quốc gia, HLV Miura đánh giá Ngọc Hải là trung vệ tốt nhất, ổn định nhất ở cấp độ đội tuyển hiện nay. Còn riêng ở đội tuyển U23 Việt Nam, trung vệ của CLB SL Nghệ An càng quan trọng, vì Ngọc Hải còn mang trên mình trọng trách của một thủ lĩnh.

Trong danh sách dự kiến tập trung cho đội tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Miura gọi khá nhiều cầu thủ có thể đá vai trung vệ, như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T), Dương Thanh Hào (Đồng Tháp), Trần Hữu Đông Triều (HA Gia Lai), hay Nguyễn Mạnh Hùng (SL Nghệ An).

 

Vắng Ngọc Hải, HLV Miura sẽ vắng một thủ lĩnh ở hàng thủ (ảnh: Nguyễn Đình)
Vắng Ngọc Hải, HLV Miura sẽ vắng một thủ lĩnh ở hàng thủ (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Tuy nhiên, trong số những người này, chưa ai tạo được niềm tin giống Ngọc Hải. Thanh Hào không phải là cầu thủ mạnh về mặt kỹ thuật, và anh này thời gian gần đây được bố trí đá hậu vệ cánh phải nhiều hơn đá trung vệ. Mạnh Hùng có kỹ thuật, nhưng không giỏi không chiến giống Ngọc Hải.

Vả lại, không ai trong số những cầu thủ trên có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, quán xuyến tốt toàn bộ hệ thống phòng ngự, và giỏi đọc tình huống, nên sẽ là rất nguy hiểm nếu giao cho họ trọng trách thủ lĩnh hàng hậu vệ như Ngọc Hải vẫn thường làm.

Với những cái tên gồm Duy Khánh, Tiến Dũng, Trọng Đại, Đông Triều, họ còn khá non, cần một đàn anh đá sát bên cạnh dẫn dắt, chứ chưa thể đủ bản lĩnh để gánh vác phần còn lại của hàng hậu vệ.

Tiến Dũng sáng giá nhất trong số này về mặt kỹ thuật và khả năng đọc tình huống, nhưng ở SEA Games 2015 vừa rồi, chúng ta vẫn thấy Tiến Dũng đôi khi mắc một số sai lầm nặng, chủ yếu do thiếu kinh nghiệm, và thử hình dung nếu không được đá bên cạnh những cầu thủ dày dặn, dạng Ngọc Hải ở SEA Games vừa rồi, chưa biết Tiến Dũng sẽ xoay sở như thế nào?

Còn Đông Triều vốn chỉ giỏi ở khả năng tấn công, khả năng dứt điểm từ xa, chứ khó đánh giá Đông Triều là trung vệ tốt, vì lò JMG của bầu Đức không chuyên đào tạo trung vệ.

Trong khi đó, Trọng Đại đầy hứa hẹn, có thể hình, có kỹ thuật và có lối chơi thông minh, nhưng tất cả các yếu tố vừa nêu chỉ mới dừng ở cấp độ U19. Đội tuyển U23 và sân chơi U23 là sân chơi khác hẳn, nên chưa thể đánh giá Trọng Đại ở đội tuyển U23 Việt Nam vào lúc này. Một trường hợp nữa là Duy Khánh vẫn là một ẩn số.

Thế mới thấy lý do vì sao HLV Miura cần Quế Ngọc Hải. Hàng hậu vệ vốn là khu vực xung yếu, không cho phép người ta mắc sai lầm, bởi sai lầm ở khu vực này thì khó cứu vãn. Thế nhưng, ngay ở hàng hậu vệ, HLV Miura đang mất cầu thủ mà ông trông đợi nhất, tin tưởng nhất, cũng như được ông đánh giá toàn diện hơn phần còn lại.

Tiếc cho Ngọc Hải sau một pha vào bóng không cần thiết, khiến cho anh giờ đây mất cơ hội đóng góp cho đội tuyển U23 Việt Nam, tại đấu trường châu lục.

Kim Điền

 

Vì sao HLV Miura cần Quế Ngọc Hải cho đội tuyển U23 Việt Nam? - 2