1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF tiếp tục bán vé “ế” trong ngày hôm nay

(Dân trí) - VFF và BTC thông báo, hơn 3.000 vé tồn sẽ được bán trực tiếp tới người hâm mộ trong sáng nay (10/7), tại 2 địa điểm sân Hàng Đẫy và số 59 Hàng Cầu. Nhiều khả năng sẽ lại xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy, nhất là khi VFF giao cho các đại lý tự chịu trách nhiệm đảm bảo khâu an ninh.

Theo tiết lộ của VFF trong ngày hôm qua, số vé tồn trận đội tuyển Việt Nam (ĐTVN)-Arsenal lên tới hơn 3.000 vé. Số vé này từ nguồn công văn không mua hết, từ chỉ tiêu của hội CĐV, chưa bán hết hôm 7/7 và một số nguồn trả lại khác. Cụ thể có khoảng 60 công văn được duyệt nhưng chưa đến lấy, số lượng vé vào khoảng 1.600. Hội CĐV Arsenal được ưu tiên 2.000 vé nhưng chỉ mua 1.300 vé.
 
VFF sẽ tiếp tục bán vé trong ngày hôm nay

VFF sẽ tiếp tục bán vé trong ngày hôm nay

Theo kế hoạch, đúng 9h sáng nay, các đại lý sẽ bán vé tại 2 địa điểm sân Hàng Đẫy và số 59 Hàng Cầu. Lý giải vì sao không tiếp tục bán vé tại sân Mỹ Đình, Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cho biết, do số lượng vé tồn không nhiều, nên bán ở khu vực trung tâm thành phố sẽ hợp lý hơn.

Được biết, các đại lý bán vé sẽ phải tự đảm bảo khâu an ninh, trật tự, nên khó tránh khỏi tình trạng chen lấn, xô đẩy. Dù lượng vé tồn không nhiều, nhưng nhu cầu người mua vé giá gốc vẫn rất lớn. Đặc biệt, chắc chắn với việc giao cho các đại lý tự bán vé, có thể sẽ xảy ra tình trạng tuồn vé ra ngoài chợ đen.

Liên quan đến trận đấu giữa ĐTVN-Arsenal, sau khi phía ĐTVN chốt lại danh sách 22 cầu thủ, phía “Pháo thủ” vẫn chưa gửi danh sách chính thức sang Việt Nam. Tuy nhiên, đã có nhiều thay đổi so với danh sách sơ bộ ban đầu.

Theo thông tin từ phía Arsenal, 4 cầu thủ gồm Santi Cazorla, Nacho Monreal, Andre Satos và tân binh Yaya Sanogo cũng sẽ không sang Việt Nam. Bộ đôi của đội tuyển Tây Ban Nha là Cazorla và Monreal vừa mới trở về sau khi dự Confederations Cup 2013 và được dành thời gian để nghỉ ngơi thay vì tập trung cho chuyến du đấu châu Á. Hậu vệ Andre Satos đang bận thi đấu dưới dạng cho mượn tại CLB Gremio (Brazil), còn Yaya Sanogo mới ký hợp đồng với Pháo thủ.

Ngoài ra, theo thông báo mới nhất của Arsenal, trung vệ đội trưởng Thomas Vermaelen sẽ không thể tham dự chuyến du đấu châu Á cùng các đồng đội vì gặp vấn đề về chấn thương lưng. Các chuyên gia y tế của The Gunners đã yêu cầu trung vệ người Bỉ ở lại Anh để tiếp tục quá trình điều trị.

Dù vậy, các fan của Pháo thủ cũng không quá buồn, vì trong đội hình Arsenal vẫn có nhiều những ngôi sao như Szczesny, Koscielny, Arteta, Alex Oxlade-Chamberlain, Ramsey, Rosicky, Walcott, Podolski, Jack Wilshere, Giroud, Chamakh...

Ở một vấn đề khác cũng rất được người hâm mộ quan tâm, mà trận đấu giữa ĐTVN và Arsenal sẽ được những đài nào trực tiếp. Hôm qua ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập Đài truyền hình Việt Nam (VTV), cho biết trận đấu sẽ trực tiếp vào 19h ngày 17/7 trên VTV2. Điều đáng nói, ông Nam khẳng định đơn vị nào muốn tiếp sóng phải làm việc với TVAd - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình VTV.

Đại diện phía VFF cũng xác nhận thông tin này, khi cho biết BTC chỉ trao quyền sản xuất cho VTV và đề nghị VTV chia sẻ cho các đài khác. Sắp tới, BTC sẽ có hợp đồng với TVAd.

Trong khi đó, các đài lại muốn được tiếp sóng sạch, thay vì “bê nguyên” cả quảng cáo, bình luận cũng như các chương trình liên quan đến trận đấu. Vấn đề này sẽ được các bên bàn bạc những ngày tới, nhưng chắc chắn một điều trận đấu giữa ĐTVN-Arsenal sẽ được phát sóng rộng rãi trên cả nước, vì BTC khẳng định trận này không đặt nặng vấn đề bản quyền.

Bằng Tường - Kim Anh