1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF nghiêng về phương án Cà Mau dự giải hạng Nhất 2016

(Dân trí) - Tranh cãi liên quan đến chuyện Cà Mau hay Bình Định dự giải hạng Nhất 2016 đã dần đi đến hồi kết, khi BCH VFF cho biết sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện của đội bóng miền Tây Nam bộ lần cuối, trước khi có đồng ý để họ tham dự giải hạng Nhất mùa tới hay không.

Rắc rối này xuất phát từ chính Cà Mau. Hồi tháng 10 vừa rồi, đội bóng miền Tây Nam bộ bất ngờ có đơn gửi VFF, xin rút khỏi giải hạng Nhất quốc gia 2016 vì không đủ kinh phí tham dự giải.


Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng (phải) ủng hộ phương án Cà Mau được dự giải hạng Nhất 2016 (ảnh: Trọng Vũ)

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng (phải) ủng hộ phương án Cà Mau được dự giải hạng Nhất 2016 (ảnh: Trọng Vũ)

 

Ngay sau khi có đơn rút lui của Cà Mau hồi tháng 10, VFF đã làm việc với phía CLB Bình Định, ngỏ lời muốn đội bóng đất võ thế chỗ của Cà Mau (Bình Định vốn là đội đã thua Cà Mau trong trận play-off từ hạng Nhì lên hạng Nhất mùa rồi), và Bình Định cũng đã đồng ý.

Thế nhưng, đến tháng 11, sau khi chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng vận động thành công các doanh nghiệp trong tỉnh Cà Mau góp chi phí để đội này dự giải, cũng như địa phương đồng ý hỗ trợ về mặt chủ trương, CLB Cà Mau lại có đơn xin trở lại với giải hạng Nhất 2016.

Chính điều này khiến cho VFF và VPF khó xử trong việc chọn Cà Mau hay Bình Định tham gia sân chơi hạng Nhất. Mãi đến hôm nay (4/12), sau cuộc họp BCH VFF, tổ chức này mới quyết định sẽ tổ chức đoàn khảo sát hiện trạng của CLB Cà Mau trong thời gian tới.

Trong trường hợp Cà Mau đáp ứng đủ điều kiện tham dự giải, đội này sẽ được đá chuyên nghiệp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Bình Định sẽ tiếp tục ở lại với giải hạng Nhì.

Kim Điền

 

VFF nghiêng về phương án Cà Mau dự giải hạng Nhất 2016 - 2