1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF họp Ban chấp hành: Giải quyết yếu kém của trọng tài

(Dân trí) - Ban chấp hành (BCH) VFF sẽ họp vào sáng 11/8, với vấn đề được quan tâm nhất chính là vị trí của trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, cũng như giải quyết sự sa sút có hệ thống của công tác trọng tài nội.

Trước đó, từ VFF đã phát đi thông tin đề xuất thay trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, bằng ông Dương Văn Hiền. Trong trường hợp ông Dương Văn Hiền không được BCH VFF thông qua, VFF sẽ xin ý kiến BCH đề xuất một nhân vật khác, ngồi ghế trưởng Ban trọng tài.

Điều đó có nghĩa là niềm tin của VFF, cơ quan quản lý trực tiếp Ban trọng tài, vào ông Nguyễn Văn Mùi đã không còn, sau những yếu kém kéo dài của Ban này thời gian qua, dẫn đến sự yếu kém của công tác trọng tài tại V-League.

Từ đầu mùa giải 2016 đến nay, liên tiếp xảy ra các sự cố lớn liên quan đến giới trọng tài Việt Nam, phản ánh bản lĩnh cũng như chuyên môn yếu của giới “vua sân cỏ” trong nước.

VFF quyết tâm cải tổ khâu trọng tài nội
VFF quyết tâm cải tổ khâu trọng tài nội

Mặt khác, trao đổi với chúng tôi trong những ngày gần đây, lãnh đạo VFF cũng tỏ ý không hài lòng với phát biểu của ông Mùi sau những sự cố liên quan đến giới trọng tài nói trên. Đấy là những phát biểu mà lãnh đạo VFF cho rằng vừa không cho thấy tinh thần trách nhiệm, vừa không thể hiện được tinh thần cầu thị, rằng khâu trọng tài thật sự yếu và cần được cải tổ gấp.

Và dù có thành công trong việc xin ý kiến BCH về chuyện thay ông Nguyễn Văn Mùi ở ghế trưởng Ban trọng tài hay không? – VFF chắc chắn sẽ thay đổi cách họ điều hành Ban này, trước sự bất bình quá lớn của dư luận.

Thường trực VFF cho hay công tác phân công trọng tài ở mùa giải tới, sẽ không còn là quyền riêng của Ban trọng tài nữa, mà quyền này sẽ được VFF giao cho một số phòng chức năng quản lý.

Ban trọng tài sẽ chỉ dừng lại ở mức định hướng phát triển đội ngũ nhân lực trọng tài, bồi dưỡng trọng tài trong nước, trước khi giới thiệu họ với cấp trên – tức VFF.

Điều này nhằm tránh việc tập trung quyền lực quá lớn cho một hay một vài nhân vật ở Ban trọng tài, dẫn đến việc phân công và sử dụng trọng tài chưa hợp lý như trong thời gian qua, thậm chí một vài trọng tài dù có năng lực không phù hợp vẫn thường xuyên được tin dùng (đỉnh điểm là “vụ Hà Anh Chiến”).

VFF hiểu rằng không cải tổ khâu trọng tài vào lúc này, V-League rất dễ dẫn đến chỗ mất kiểm soát, vì chất lượng trọng tài nội đang xuống đến mức báo động, chỉ số niềm tin của giới bóng đá Việt Nam nói chung, của dư luận trong nước dành cho giới trọng tài đang ở mức cực thấp.

Nhiều người đang nóng lòng chờ BCH VFF sẽ xử lý ra sao trước đề xuất của thường trực cơ quan này, và đương kim trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi có còn được tín nhiệm từ BCH sau “phát pháo” mà thường trực VFF bắn đi, về chuyện cách chức ông này?

Kim Điền

VFF họp Ban chấp hành: Giải quyết yếu kém của trọng tài - 2