1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF giải ngân 3 tỷ tiền thưởng SEA Games cho đội tuyển nữ

(Dân trí) - Giữ đúng lời hứa, VFF đã chính thức chuyển khoản toàn bộ số tiền thưởng 3 tỷ đồng cho các thành viên đội tuyển nữ, sau thành tích đạt HCB SEA Games 27. Đây là một thông tin rất vui với thầy trò HLV Trần Vân Phát, nhất là ở thời điểm gần Tết.

Trước đó, dù đội tuyển nữ không hoàn thành chỉ tiêu khi chỉ giành HCB SEA Games, nhưng VFF vẫn quyết định chuyển toàn bộ số tiền treo thưởng của đội nam sang cho thầy trò HLV Trần Vân Phát. Đây là một quyết định được sự ủng hộ lớn của nhiều người, bởi các cô gái xứng đáng nhận tiền thưởng hơn rất nhiều so với các cầu thủ U23. Hơn nữa, trong năm nay đội nữ sẽ phải hoàn thành những nhiệm vụ rất nặng nề, trong đó đáng chú ý là việc tham dự VCK Asian Cup trên sân nhà để tranh tấm vé tham dự World Cup 2015.
 
Đội tuyển nữ Việt Nam đã được nhận 3 tỷ tiền thưởng sau SEA Games

Đội tuyển nữ Việt Nam đã được nhận 3 tỷ tiền thưởng sau SEA Games

Để động viên kịp thời và giúp các cầu thủ có cái Tết vui vẻ, VFF đã giải ngân toàn bộ số tiền thưởng 3 tỷ. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung xác nhận, tiền thưởng đã được chuyển tới đội tuyển nữ. Sau đó, đội sẽ chia theo quy định A, B, C…

Hiện các cầu thủ đều đang rất hồi hộp chờ tiền thưởng. Tất cả đều tập huấn, thi đấu quanh năm nên nếu có một khoản tiền lớn mang về nhà dịp Tết, sẽ rất ý nghĩa. Đặc biệt với hầu hết các cầu thủ xuất thân từ vùng quê nghèo, khoảng thưởng trên dưới 100 triệu hay vài chục triệu sẽ giúp họ sắp tết no đủ hơn.

Để chuẩn bị cho VCK giải bóng đá nữ châu Á 2014, đội tuyển nữ sẽ trải qua 5 đợt tập huấn trong năm nay. Đợt đầu tiên tại Tam Đảo, tiếp theo là Đà Lạt và Gia Lai. Hai đợt tập huấn còn lại, đội nữ sẽ luyện quân ở nước ngoài. Cụ thể, tuyển nữ sẽ tập huấn tại Trung Quốc (thi đấu 2 trận giao hữu, trong đó 1 trận gặp ĐT nữ Trung Quốc) và Hàn Quốc (thi đấu 2 trận giao hữu, trong đó 1 trận gặp ĐT nữ Hàn Quốc). Sau đó, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ bay về TP.HCM vào ngày 9/5 chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup.

Tại châu Á, việc CHDCND Triều Tiên bị cấm tham dự World Cup 2015 do bị phát hiện sử dụng doping trước đó, đã tạo cơ hội cho các đội còn lại tranh 1 vé vào tốp 5 đội mạnh nhất, trong đó có tuyển nữ Việt Nam. Theo bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Nhật Bản, Australia, Jordan. Bảng B gồm 4 đội: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar. Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết, đồng thời sở hữu tấm vé trực tiếp dự VCK World Cup 2015.

Mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò HLV Trần Vân Phát là vượt qua Jordan để giành vị trí thứ 3 của bảng A, qua đó được quyền thi đấu trận play-off với đội xếp thứ 3 bảng B (nhiều khả năng là Myanmar hoặc Thái Lan). Đội giành chiến thắng ở trận play-off sẽ đoạt tấm vé thứ 5 và cũng là tấm vé cuối cùng của khu vực châu Á dự World Cup 2015.

Nhận xét về cơ hội dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam, HLV Trần Vân Phát nói: "50-50. Trình độ của Myanmar, Thái Lan, Việt Nam không nhỉnh hơn nhau là mấy. Đội nào có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và tập trung, quyết tâm hơn trong quá hjtrình thi đấu sẽ có cơ hội giành chiến thắng". Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ vào một suất tới Canada năm 2015.

Hiểu Minh