1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF chưa nhận được văn bản thay tên, “dời hộ khẩu” của CLB Hà Nội

(Dân trí) - Theo thông tin từ phía thường trực VFF, đến tối 18/3, họ vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản nào về việc di chuyển nơi đóng quân từ Hà Nội vào TPHCM của CLB Hà Nội hiện nay, cho dù phát biểu trước báo chí, chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Giang Đông đã thông báo việc này.

Cụ thể, phát biểu trước giới truyền thông, chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Giang Đông tiết lộ đội bóng này sẽ có tên mới là CLB bóng đá Sài Gòn, đóng quân ở TPHCM từ đầu tháng 4 tới đây, trú tại một nhà khách ở thành phố, tập luyện tại sân Quân khu 7, và thi đấu ở sân Thống Nhất kể từ vòng 5 V-League 2016.

CLB Hà Nội (áo hồng) sẽ chuyển vào TPHCM từ đầu tháng 4 (ảnh: Gia Hưng)
CLB Hà Nội (áo hồng) sẽ chuyển vào TPHCM từ đầu tháng 4 (ảnh: Gia Hưng)

Đồng thời, giải thích cho quyết định “chuyển hộ khẩu” của CLB Hà Nội hiện giờ, ông Đông cho hay công ty cổ phần phát triển bóng đá Hà Nội (đơn vị trực tiếp quản lý CLB Hà Nội) có nhiều cổ đông tại TPHCM. Chính vì vậy, các cổ đông muốn đội bóng chuyển vào TPHCM để tiện cho việc quảng bá thương hiệu, cũng như phục vụ khán giả thành phố.

Tuy nhiên, cho đến tối 18/3, trao đổi với thành viên thường trực VFF, chúng tôi được biết VFF vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản chính thức nào từ phía CLB Hà Nội, về việc chuyển nơi đóng quân.

Từ lúc thông tin CLB Hà Nội có thể thay tên và “chuyển hộ khẩu”, VFF dù chưa công nhận chính thức, nhưng cũng chưa phản đối. Trong khi đó, cơ quan quản lý bóng đá tại nơi mà CLB Hà Nội chuyển đến là Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF) cũng cho hay họ sẵn lòng đón nhận đội bóng mới, sẵn sàng công nhận tư cách thành viên của đội bóng này, nếu họ có văn bản chính thức đề nghị.

Dù vậy, cũng giống như VFF, HFF hiện giờ chưa hề nhận được bất cứ giấy tờ mang tính chính thức nào từ phía đội bóng của bầu Hiển. Mọi thông tin cho đến nay HFF mới được biết thông qua báo chí.

Kim Điền

VFF chưa nhận được văn bản thay tên, “dời hộ khẩu” của CLB Hà Nội - 2