1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

VFF chưa chốt sân trận đội tuyển Việt Nam gặp Iraq

(Dân trí) - Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq đã được hai bên chốt ngày, nhưng chưa có địa điểm thi đấu. Hiện tại VFF đang nghiêng về phương án tổ chức trận đấu này tại Bình Dương để thầy trò HLV Park Hang Seo làm quen với thời tiết nắng nóng, chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Malaysia ngày 31/3.

Đội tuyển Iraq sẽ có trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng loại World Cup 2022 hôm 31/3 tới. Để chuẩn bị cho trận đấu này, Liên đoàn bóng đá Iraq đã liên hệ với VFF về việc tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia nước này và đội tuyển Việt Nam, và đã nhận được sự đồng ý.

VFF chưa chốt sân trận đội tuyển Việt Nam gặp Iraq - 1

Trận giao hữu đội tuyển Việt Nam gặp Iraq có thể diễn ra ở Bình Dương

Lý do VFF đồng ý ngay bởi trận đấu này cũng giúp thầy trò HLV Park Hang Seo có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Malaysia vào ngày 31/3. Bên cạnh đó, với việc trận đấu này được tổ chức, trung vệ Trần Đình Trọng sẽ được xoá tấm thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2020 vừa qua.

Cả VFF và phía Liên đoàn bóng đá Iraq đều đã thống nhất tổ chức trận đấu vào ngày 26/3, tuy nhiên VFF chưa chốt lại địa điểm diễn ra trận đấu.

Lý do bởi hiện tại VFF vẫn đang cân nhắc tổ chức trận đấu này ở Mỹ Đình hay phía Nam. Có nhiều ý kiến cho rằng VFF nên tổ chức trên sân Bình Dương, để thầy trò HLV Park Hang Seo làm quen với điều kiện thời tiết nắng nóng.

Cũng liên quan đến trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Trọng Hoàng vì án thẻ phạt. Bên cạnh đó, nhiều khả năng hậu vệ cánh Văn Hậu không kịp về nước, bởi đội bóng Hà Lan chỉ nhả quân trước 3 ngày.

Ở một diễn biến khác, trận đấu sẽ diễn ra trong bối cảnh virus corona hoành hành ở Trung Quốc. Hôm qua (31/1), đã xuất hiện thông tin Liên đoàn Bóng đá Iraq xin Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đổi địa điểm tổ chức trận Hong Kong - Iraq về Hà Nội. Tuy nhiên, một lãnh đạo VFF đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Hoàng Quốc