1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

VFF chính thức công bố kết quả xác minh năm sinh Công Phượng

(Dân trí) - Sau những phát biểu với báo chí ngày hôm qua, chiều 13/11, Ban kiểm tra VFF đã có thông báo chính thức kết quả xác minh năm sinh thật của Công Phượng sau chuyến về quê cầu thủ này.

Những ngày qua, vụ việc tuổi thật của Công Phượng có dấu hiệu trở nên rất căng thẳng. Trước tình hình trên, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra độc lập do ông Nguyễn Nam Hùng (trưởng ban kiểm tra VFF) làm Trưởng đoàn đề về Đô Lương, Nghệ An xác minh tuổi thật của Công Phượng. Đoàn thanh tra VFF sẽ hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào chứng cứ của truyền thông trong những ngày gần đây để có câu trả lời cuối cùng và chính xác nhất về năm sinh của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Sau khi làm việc với xã Mỹ Sơn, gia đình Công Phượng và trường tiểu học Mỹ Sơn, đoàn thanh tra của VFF được cung cấp giấy khai sinh bản gốc và một số giấy tờ khác như hộ khẩu, học bạ… Các giấy tờ này cũng đều ghi Công Phượng sinh năm 1995.

“Dựa trên những hồ sơ có giá trị về pháp lý, căn cứ vào các cuộc tiếp xúc với chính quyền địa phương, tôi xin có ý kiến chính thức về tuổi thật của Công Phượng: Đúng là Phượng sinh năm 1995”,trưởng ban kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng khẳng định.

Đến ngày hôm nay, ban kiểm tra VFF chính thức có văn bản gửi lên Tổng cục TDTT và ban chấp hành VFF về kết quả cuộc xác minh. Báo cáo có ghi rõ: “Qua buổi làm việc với ông Nguyễn Công Bảy (bố của cầu thủ Nguyễn Công Phượng), Ban kiểm tra VFF ghi nhận thông tin vì điều kiện lúc Công Phượng chào đời, do vấn đề đi lại khó khăn nên Công Phượng sinh ra tại nhà, không phải tại bệnh viện và trên giấy khai sinh khẳng định tuổi của Công Phượng là đúng.

Tiếp đó, tại cuộc làm việc trực tiếp với UBND xã Mỹ Sơn, ông Đặng Văn Tú – Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn cũng khẳng định tuổi của cầu thủ Nguyễn Công Phượng là đúng theo hồ sơ pháp lý của chính quyền địa phương đang quản lý.

Sau đó, Ban tư pháp- hộ tịch xã đã cung cấp cho Ban kiểm tra VFF các văn bản pháp lý mà chính quyền địa phương đang quản lý, kèm theo hồ sơ được công chứng gồm:

Hộ khẩu gia đình ông Nguyễn Công Bảy; Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học của Hiệu trưởng trường tiểu học xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An năm 2006; Bản khai sinh gốc năm 1995 của Nguyễn Công Phượng.

Căn cứ việc kiểm tra những cơ sở pháp lý có liên quan, Ban kiểm tra VFF xác định cầu thủ Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21/1/1995 tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An”.

Với kết luận cuối cùng này, VFF hy vọng những tranh cãi về năm sinh của Công Phượng sẽ được chấm dứt để cầu thủ này tập trung tập luyện.

Ngô Linh