1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

VFF cam kết bảo đảm an toàn cho CĐV Malaysia

(Dân trí) - VFF đã lên kế hoạch tổ chức cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và Malaysia, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho các CĐV Malasyia đến sân Mỹ Đình.

Vấn đề an ninh trận bán kết lượt về đang trở nên rất nóng, sau sự cố CĐV quá khích Malaysia tấn công CĐV Việt Nam ở trận lượt đi. Sau sự cố này, phía Malaysia một mặt lên tiếng xin lỗi và tiến hành bắt giữ những hooligan trên sân Shah Alam tối 7/12, một mặt đề nghị phía Việt Nam cần đảm bảo an an toàn tối đa cho các cầu thủ và CĐV Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Dự kiến, sẽ có khoảng 1.500 CĐV Malaysia sang Việt Nam cổ vũ cho đội nhà. Với số lượng CĐV lớn như vậy, nếu không chuẩn bị sẵn những phương án đối phó, sự cố có thể xảy ra bất cứ khi nào.

VFF cố gắng đảm bảo an toàn cho các CĐV Malaysia

VFF cố gắng đảm bảo an toàn cho các CĐV Malaysia

Bộ trưởng Bộ Thanh niên - thể thao Malaysia đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ Việt Nam, cam kết điều tra, đưa những kẻ vi phạm ra pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đã thông qua Bộ Ngoại giao Malaysia bày tỏ mong muốn nhà chức trách Việt Nam đảm bảo an toàn cho khán giả Malaysia đến sân Mỹ Đình cũng như của các cầu thủ và quan chức bóng đá Malaysia.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Thanh niên - thể thao Malaysia đề nghị phía Việt Nam dành một lối vào sân an toàn cho cổ động viên Malaysia đến Hà Nội ở trận lượt về vào ngày 11/12.

Đây là kế hoạch đã được VFF và các cơ quan chức năng tại Việt Nam tính tới. Trả lời báo chí trong ngày hômnay, ông Hoài Anh, Tổng thư ký VFF cho biết: “CĐV Malaysia yên tâm tới sân cổ vũ. VFF đã có phương án đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho họ”.

Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam Lê Hoài Anh khẳng định các cửa kiểm tra an ninh sẽ hoạt động hết công suất, nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự đã được đề ra. Các vật cứng, pháo sáng, chai lọ… sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng.

Trước đó, trong ngày 9/12, lãnh đạo VFF đã họp với Công an TP Hà Nội tại trụ sở VFF nhằm đảm bảo an ninh tối đa trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 giữa ĐTVN và Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 11/12. Tại cuộc họp này, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã lên phương án bảo vệ ở mức cao nhất, tương tự trận giao hữu giữa ĐTVN và CLB Arsenal hồi tháng 7 năm ngoái.

Về phía CĐV đội khách, các CĐV không chỉ được đi lối riêng, mà còn ngồi tập trung ở một góc khán đài (dự kiến khán đài A) có lực lựng công an, nhân viên bảo vệ dày đặc đứng xung quanh.

Trên các diễn đàn CĐV bóng đá Việt Nam, các thành viên đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ tới sân trong hòa bình, cao thượng. “Dù rất đông CĐV Malaysia hành hung CĐV Việt Nam, nhưng đó chỉ là những người quá khích chứ không phải tất cả. CĐV Việt Nam sẽ tiếp tục để lại hình ảnh đẹp, văn minh, lịch sự trên sân bóng để khiến CĐV các nước khác phải khâm phục”, một thành viên của Hội CĐV Việt Nam khẳng định.

Các CĐV Việt Nam đều biết rằng CĐV quá khích của Malaysia tấn công fan Việt Nam chỉ là nhóm nhỏ trong số những người yêu bóng đá Malaysia chân chính. Vì thế, CĐV chủ nhà sẽ dang tay chào đón các CĐV Malaysia bằng tấm chân tình thân thiện nhất.

Lê Cường

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014