1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF bàn với LĐBĐ Thái Lan xin FIFA dời lịch thi đấu vòng loại World Cup

(Dân trí) - Thông tin trên được tổng thư ký (TTK) VFF Lê Hoài Anh cho hay. Theo đó, VFF sẽ bàn với LĐBĐ Thái Lan (FAT), cùng kiến nghị với FIFA, dời lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày 11/6 tới đây.

Nguyên nhân của việc cả VFF lẫn FAT muốn dời lịch thi đấu trận Việt Nam – Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 là vì đây là thời điểm trùng với giai đoạn cao trào của SEA Games 28, nơi cả bóng đá Việt Nam lẫn bóng đá Thái Lan đều đặt mục tiêu vô địch.

VFF bàn với LĐBĐ Thái Lan xin FIFA dời lịch thi đấu vòng loại World Cup
Cả bóng đá Việt Nam lẫn bóng đá Thái Lan đều muốn dời trận đấu giữa 2 đội ở vòng loại World Cup vào ngày 11/6 tới thời điểm khác (ảnh: Gia Hưng)

Nếu U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đều vào sâu tại SEA Games 28 (khả năng này rất dễ xảy ra), 2 bên sẽ cùng bị tổn thất lực lượng, vì phải cùng lúc phân tán sức trên cả 2 đấu trường là SEA Games và vòng loại World Cup. Chưa kể 2 HLV Miura (Việt Nam) và Kiatisuk (Thái Lan) phải cùng lúc “phân thân” với cả 2 đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 của từng nước.

Chính vì vậy, cả VFF lẫn FAT đều muốn dời trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sang một thời điểm khác, nhằm tránh tổn thất cho cả 2 bên. Nếu VFF và FAT đạt được thỏa thuận, thì theo TTK VFF Lê Hoài Anh, cả 2 liên đoàn bóng đá sẽ cùng có kiến nghị lên AFC, rồi nhờ AFC có ý kiến với FIFA, để FIFA đổi lịch thi đấu.

Trước đây, nhiều quốc gia trong khu vực cũng từng kiến nghị với AFC và FIFA đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018, để tránh trùng với lịch thi đấu của SEA Games 28, nhưng FIFA lúc đó không đồng ý.

Kim Điền