1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Iraq & Thái Lan vẫn chưa nóng

(Dân trí) - Trong tháng 10 này,đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ có 2 trận quan trọng liên tiếp tại vòng loại World Cup 2018, gặp Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10). VFF hy vọng sẽ có nhiều người hâm mộ quan tâm đến 2 trận đấu này, để bán được vé và tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Miura.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, không khí mua vé 2 trận gặp Iraq và Thái Lan vẫn khá trầm lắng. Tại trụ sở VFF, VFF đã chính thức trả vé mua theo đường công văn từ ngày 3/10, nhưng khác với những trận đấu trước đó, số người đến lấy vé khá thưa thớt.

VFF sẽ còn tiếp tục trả vé theo đường công văn trong ngày 5/10 và theo dự đoán rất khó có tình trạng xếp hàng như những trận đấu gặp Man City hay giải U19 trước đây.

 

Người hâm mộ chưa thực sự hào hứng với hai trận đấu của ĐTVN
Người hâm mộ chưa thực sự hào hứng với hai trận đấu của ĐTVN

 

Vé cả hai trận gặp Iraq và Thái Lan đều được VFF bán với 4 mức là 100-200-300-400 nghìn và sẽ chính thức mở cửa bán cho người hâm mộ vào sáng ngày 5/10.

Để phân phối vé nhanh, đến tay nhiều người hâm mộ, VFF cũng bán vé qua nhiều kênh quen thuộc như qua tổng đài 1080, qua trang web và đặc biệt là bán trực tiếp ở các địa điểm quen thuộc như sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy hay 59 Hoàng Cầu.

Cũng như kênh bán vé qua đường công văn, các kênh còn lại không khí đều khá “trầm”. Đến lúc này VFF chưa công bố chính thức số lượng các đơn vị, cá nhân đã đặt mua vé, nhưng chắc chắn trận đấu giữa ĐTVN và Iraq tới đây sẽ không sốt vé. Còn trận đấu gặp Thái Lan người hâm mộ quan tâm hơn, nhưng khán đài Mỹ Đình kín khá giả cũng rất khó xảy ra.

Anh Hoa (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Tôi thường xuyên tới sân Mỹ Đình xem các đội tuyển Việt Nam thi đấu, nhưng 2 trận gặp Iraq và Thái Lan tới cũng chư cần mua vội, vì dự đoán vé sẽ không sốt. Tôi cho rằng việc người hâm mộ chưa mặn mà với ĐTVN cũng bởi thầy trò HLV Miura vừa có trận thắng thiếu thuyết phục trước Đài Loan. Bản thân HLV Miura cũng nhận chỉ trích rất lớn từ báo chí và dư luận sau trận đấu này”.

Chia sẻ với giới truyền thông, tiền đạo Lê Công Vinh thừa nhân ĐTVN khó có cửa giành chiến thắng trước ĐTVN. ĐTVN chỉ có lợi thế duy nhất là được chơi trên sân nhà và hy vọng người hâm mộ sẽ tới sân đông để tiếp lửa cho đội tuyển.

Cả VFF và ĐTVN đều muốn chứng kiến sân Mỹ Đình không còn một chỗ trống, nhưng điều đó khó xảy ra bởi ĐTVN dưới thời HLV Miura không chơi thứ bóng đá đẹp mắt như U19 Việt Nam cách đây 2 năm. Thậm chí, ngay cả việc VFF và HLV Miura gọi bổ sung tiền đạo Công Phượng như là một cách tăng sự thu hút khán giả, cũng không được người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt như trước.

Nhiều người cho rằng, nếu ĐTVN chơi hay, đạt kết quả tốt trước Iraq, thì cuộc đọ sức với Thái Lan sẽ rất căng thẳng bởi hai đội sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng. Trong quá khứ, những trận đấu giữa ĐTVN và Thái Lan cũng luôn diễn ra kịch tính,hấp dẫn. Với tính chất như vậy, trận đấu này sẽ có nhiều người hâm mộ đến sân đông hơn so với trận gặp Iraq.

Hiểu Minh