1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Về lại sân nhà, đội tuyển Anh sẽ "bắt nạt" Italia?

(Dân trí) - Với lợi thế sân nhà, lại chưa từng hòa ba trận liên tiếp tại Wembley, tuyển Anh đang có nhiều cơ hội để gieo sâu cho Italia và tham vọng của huấn luyện viên tạm quyền Di Biagio khi hai đội đối đầu vào đêm nay..

*2h00, 28/3/2017, SVĐ Wembley, giao hữu quốc tế

Cách đây ba ngày, tuyển Anh tạo ấn tượng mạnh với người hâm mộ khi giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Hà Lan. Với chiến thắng này, đoàn quân của Southgate vẫn bất bại cùng vị chiến lược gia trẻ ban đầu chỉ được bổ nhiệm như huấn luyện viên tạm quyền. Đêm nay, tuyển Anh sẽ gặp thách thức lớn mang tên Italia, nhưng họ lại được thi đấu trên sân nhà.

Mặc dù không có được ngôi sao sáng giá nhất Harry Kane, tuy nhiên Southgate cũng cho thấy ông lựa chọn một đội bóng không phải dựa vào một cá nhân. Chiến lược gia trẻ của tuyển Anh dự định sẽ tập trung thử sức cho 35 cầu thủ trước khi đội bóng này gút lại danh sách còn 23 người dự World Cup 2018.


Butland vẫn đang là thủ thành trẻ nhất được ra mắt tuyển Anh

Butland vẫn đang là thủ thành trẻ nhất được ra mắt tuyển Anh

Việc Southgate sẵn sàng dành cơ hội thử sức cho tất cả các cầu thủ dù là sao trẻ, sao xế cho thấy vị chiến lược gia mới của "Tam sư" kì vọng sẽ tìm ra được những cầu thủ ưu tú, thích nghi tốt nhất cho World Cup sắp tới. Trên thực tế, Southgate cũng đặt nặng sự thử nghiệm cho các trận đấu nên tuyển Anh chơi chưa thực hay như hồi còn ở vòng loại World Cup, nhưng cũng có thể thông cảm.

Sau khi thủ thành Jordan Pickford được bắt chính ở trận đấu gặp Hà Lan, đêm nay Jack Butland sẽ được trao suất bắt chính. Rất đáng tiếc cho Jack Wilshere và Joe Gomez đều sẽ phải bỏ lỡ trận đấu này. Nếu như Wilshere không kịp bình phục chấn thương từ tập luyện thì hậu vệ Gomez của Liverpool lại dính chấn thương từ trận đấu gặp Hà Lan vừa qua và sớm trở lại CLB.

Mặc dù đối thủ của tuyển Anh là đội tuyển Italia đầy danh tiếng, nhưng đội bóng này cũng không còn mạnh mẽ như xưa. Do không có quyền dự World Cup 2018, nên đội bóng áo thiên thanh đã sa thải HLV Gian Piero Ventura, Liên đoàn bóng đá Italia bổ nhiệm HLV mới cho đội tuyển vào giữa Hè 2018 cho nên trước mắt họ bổ nhiệm Luigi di Biagio làm huấn luyện viên tạm quyền.

Di Biagio được cho là có tham vọng trở thành thuyền trưởng của Italia, nhưng dường như con đường từ chiếc ghế tạm quyền tới ghế chính thức của vị chiến lược gia 46 tuổi này đang không suôn trẻ. Trên thực tế, Di Biagio chỉ có khoảng bốn trận dẫn dắt tuyển Italia để chứng minh khả năng của mình, nhưng ở trận đầu tiên ông đã thua.


Di Biagio cần thể hiện nhiều hơn nữa nếu muốn được trao chiếc ghế HLV chính thức của Italia

Di Biagio cần thể hiện nhiều hơn nữa nếu muốn được trao chiếc ghế HLV chính thức của Italia

Dấu ấn đầu tiên của Di Biagio là thuyết phục được Buffon trở lại đội tuyển quốc gia, nhưng ai cũng hiểu điều này không thực sự ý nghĩa. Ở độ tuổi mà sự nghiệp cầu thủ chỉ còn tính bằng ngày thì sự trở lại của Buffon không mang nhiều ý nghĩa cho tương lai. Ngoài ra, việc thất bại trước một Argentina không có Messi, Aguero vừa qua là điều khiến người hâm mộ Italia không thực sự hài lòng, điều đó khiến áp lực cho Di Bagio càng nặng thêm.

Luôn nổi danh là một đội bóng có hàng thủ xuất sắc bậc nhất thế giới, nhưng Italia đang thiếu vắng lớp cầu thủ kế cận trong khi các "lão tướng" đã ở cuối sườn dốc của sự nghiệp. Trận đấu làm khách ở Wembley của Italia cũng tiếp tục thiếu vắng Giorgio Chiellini. Như vậy, tấm lá chắn trước khung thành của Buffon vẫn thiếu vắng chốt chặn đáng tin cậy nhất.

Hàng công của Italia hiện nay cũng thiếu vắng đi những ngôi sao lớn, điều đó ảnh hưởng tới chất lượng của tấn công. Mặc dù chưa bao giờ là đội bóng xuất sắc trong việc ghi nhiều bàn thắng, nhưng chỉ ghi được hai bàn trong năm trận gần nhất, trong đó tới ba trận gần đây đều không ghi bàn thì quả thật rất đáng thất vọng với hàng công của Italia.

Với một đội hình có nhiều tài năng trẻ, đang thực sự khát khao thể hiện mình, cộng thêm lợi thế sân nhà, tuyển Anh vẫn có cơ hội chiến thắng cao hơn của Italia.

Phù Sa