1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VĐV xe đạp 73 tuổi người Thái Lan qua đời sau tai nạn đường đua Coupe de Huế

(Dân trí) - Sau khi gặp tai nạn ở đường đua Coupe de Huế khi đang trên đường từ huyện A Lưới về TP Huế trong chặng đua chính, VĐV 73 tuổi người Thái Lan - ông Lersak Inchai đã qua đời.

Theo đó, VĐV Lersak Inchai (sinh năm 1946, số đeo 133, người Thái Lan) đã gặp nạn trên chặng đua Gran Fondo (chặng đua chính giải Coupe de Hue 2019) với chiều dài 150 km.

VĐV này đã tự ngã do nhồi máu cơ tim ở Km 42 Quốc lộ 49, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà đoạn đường từ huyện miền núi A Lưới về TP Huế vào 10 giờ sáng 22/9.

Ngay sau đó, Ban tổ chức đã đưa ông Lersak vào Bệnh viện Bình Điền cấp cứu. Tuy nhiên do diễn biến sức khỏe xấu nên VĐV này đã được chuyển đến khoa Cấp cứu Hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế trong cùng ngày.

VĐV xe đạp 73 tuổi người Thái Lan qua đời sau tai nạn đường đua Coupe de Huế - 1

VĐV Lersak Inchai (ảnh che mặt) trong 1 giải đua chinh phục núi tại Thái Lan 

Qua thời gian chạy chữa tích cực, nhưng do diễn biến bệnh quá nặng nên nạn nhân đã được đưa về quê nhà Thái Lan bằng đường máy bay. Nạn nhân đã qua đời vào lúc 15 giờ 40 phút chiều ngày 25-9 tại Bệnh viện Bumrungrad (Thái Lan).

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là một sự cố ngoài ý muốn hết sức đáng tiếc, cho dù các VĐV tham gia giải đua lần này đều phải ký cam kết tự chịu trách nhiệm về những sự cố có thể xảy ra với bản thân.

VĐV xe đạp 73 tuổi người Thái Lan qua đời sau tai nạn đường đua Coupe de Huế - 2

Các VĐV đổ các con dốc hiểm trở từ A Lưới về Huế trong chặng đua Gran Fondo 150km (ảnh: Võ Nhân)

Giải đua xe đạp quốc tế Coupe de Huế 2019 do Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế và Công ty Đường mòn Đông Dương phối hợp tổ chức. Giải diễn ra lần thứ nhất vào năm 2017 tại Huế. Giải 2019 tổ chức lần thứ 2 với chặng đua chính có khoảng 150 VĐV quốc tế từ 25 quốc gia trên thế giới đăng ký tham gia.

Giải gồm đường đua chinh phục đỉnh Bạch Mã (1 chiều đạp lên); Half Fondo lộ trình 70km đi Huế - Bình Điền và ngược lại; Gran Fondo lộ trình 150km đi Huế - A Lưới và ngược lại.

Trong buổi họp báo trước khi diễn ra giải, nhiều câu hỏi của báo chí đã được đặt ra, lo lắng về sự nguy hiểm của cung đường Gran Fondo chinh phục các ngọn đèo hiểm trở để lên huyện miền núi A Lưới và đổ dốc về Huế.

Đại Dương