1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VĐV giành HCV Olympic của Thái Lan được thưởng 18 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo thông báo từ phía Hiệp hội cử tạ nghiệp dư Thái Lan, mỗi vận động viên (VĐV) giành HCV Olympic trong môn cử tạ của đất nước Chùa Vàng sẽ nhận thưởng 28 triệu bath (tức hơn 18 tỷ đồng).

Đội tuyển cử tạ Thái Lan vừa kết thúc hành trình tham dự Olympic Rio 2016 và trở về nước. Cử tạ Thái Lan thành công lớn ở Olympic năm nay, với việc giành được 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, vượt qua thành tích từng là dấu mốc lịch sử của chính môn này ở nước Thái hồi Olympic Athens 2004 (khi đó cử tạ Thái Lan giành 2 HCV và 2 HCĐ).

Nữ VĐV giành HCV Olympic môn cử tạ (hạng 48kg nữ) Sopita Tansana hạnh phúc trong vòng tay mẹ khi trở về Thái Lan từ Rio
Nữ VĐV giành HCV Olympic môn cử tạ (hạng 48kg nữ) Sopita Tansana hạnh phúc trong vòng tay mẹ khi trở về Thái Lan từ Rio

Sau thành công rực rỡ tại Rio, các VĐV cử tạ Thái Lan đều được hứa hẹn những mức thưởng hậu. Cụ thể, 2 VĐV giành HCV là Sopita Tanasan (hạng cân 48kg nữ) và Sukanya Srisurat (58kg nữ) mỗi người sẽ nhận được số tiền 28 triệu bath (hơn 18 tỷ đồng). Trong đó, 10 triệu bath là từ chính phủ Thái Lan, 18 triệu còn lại cho mỗi người đến từ phần thưởng của các doanh nghiệp tư nhân.

VĐV giành HCB là Pimsiri nhận 12 triệu bath (khoảng 7,7 tỷ đồng), gồm 6 triệu bath của chính phủ và 6 triệu của các doanh nghiệp, và VĐV giành HCĐ Olympic là Singphet nhận 8 triệu bath (hơn 5 tỷ đồng), gồm 4 triệu bath từ chính phủ và 4 triệu từ các doanh nghiệp.

Trong số này, lực sĩ giành HCĐ Sinphet là người có bà nội đột tử khi xem anh thi đấu tại Rio, qua chương trình trực tiếp truyền hình cách nay ít ngày.

Ngoài việc được thưởng tiền, các VĐV giành huy chương Olympic của Thái Lan sẽ còn dược dự buổi chiêu đãi do thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tổ chức tại Toà nhà chính phủ vào ngày 26/8 tới đây.

Thiện Nhân

VĐV giành HCV Olympic của Thái Lan được thưởng 18 tỷ đồng - 2

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016