1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Varane lập công, Pháp đánh bại Thụy Điển

(Dân trí)- Trận giao hữu giữa Pháp và Thụy Điển kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía thầy trò Didier Deschamps. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công Varane ở phút 84.

Tiếp đón Thụy Điển trên sân nhà Stade Velodrome, Didier Deschamps tung ra đội hình khá lạ mắt với sự hiện diện của khá nhiều tân binh. So với trận hòa 1-1 trước Albania, Les Bleus có đến 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện ngay từ đầu của tiền đạo tân binh Dimitri Payet. Ngoài ra, chiếc băng thủ quân bất ngờ được trao cho Raphaen Varane, hậu vệ 21 tuổi đang khoác áo Real Madrid.

Varane đem về chiến thắng cho đội tuyển Pháp

Varane đem về chiến thắng cho đội tuyển Pháp

Trong khi đó, Thụy Điển hành quân đến nước Pháp với đội hình thiếu vắng chân sút chủ lực Ibrahimovic. Vì vậy, không quá bất ngờ khi thầy trò Didier Deschamps dễ dàng tạo ra sự lấn lướt.

Tuy nắm hoàn toàn thế chủ động trên sân, nhưng Les Bleus không thể xuyên thủng mành lưới thủ thành Andreas Isaksson. Những cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày các chân sút đội tuyển Pháp.

Đáng kể nhất là hai cơ hội bị bỏ lỡ ở phút 36 và 49. Tình huống đầu, Griezmann sút hụt bóng trong thế đối mặt thủ môn đối phương. Tình huống thứ hai, chân sút Gignac có pha khống chế bóng và xoay người dứt điểm rất khéo trong vòng cấm nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí thủ thành Isaksson.

Chỉ đến khi Varane thực hiện pha bay người đánh đầu chéo góc đẹp mắt sau quả đá phạt góc của Antoine Griezmann ở phút 84 phút, đội tuyển Pháp mới khai thông được thế bế tắc của trận đấu. Đáng ra Pháp vẫn có thể nhân đôi cách biệt của trận đấu ở phút cuối cùng của trận đấu nếu như Benzema không phung phí cơ hội trên chấm 11m.


Duy Khánh