1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Quyến quyết định đá trận chia tay trên sân Ninh Bình

(Dân trí)- Trái ngược với những thông tin Văn Quyến mong muốn đước đá trận chia tay sự nghiệp thi đấu trên sân Vinh, sau buổi tập chiều qua, tiền đạo xứ Nghệ cho biết trận đấu trên sân Ninh Bình tới đây sẽ là trận cuối cùng của anh trước khi giải nghệ.

Chiều qua, Văn Quyến đã có buổi tập đầu tiên sau một khoảng thời gian chia tay đội bóng cố đô để về quê. Trước khi trở lại Ninh Bình, Văn Quyến đã phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thức ăn, tuy nhiên chân sút người Nghệ An vẫn có mặt tại đội bóng vào sáng hôm sau.

Lần trở lại Ninh Nình này có ý nghĩa rất quan trọng với Văn Quyến, bởi anh sẽ làm việc trực tiếp với lãnh đạo CLB về vấn đề thanh lý hợp đồng. Đặc biệt, trước tình cảm của HLV Nguyễn Văn Sỹ, các đồng đội và đặc biệt là CĐV, Quyến sẽ cân nhắc đá trận chia tay sự ngiệp, trong trận đấu giữa Ninh Bình và CLB Churchill Brothers (Ấn Độ), tại vòng knock-out AFC Cup ngày 13/5 sắp tới.


Văn Quyến sẽ đá trận chia tay sự nghiệp trên sân Ninh Bình

Văn Quyến sẽ đá trận chia tay sự nghiệp trên sân Ninh Bình

Do một thời gian dài không tập luyện, nên Văn Quyến đã rất cố gắng trong buổi tập đầu tiên, nhận được sự đánh giá cao của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Thân hình Văn Quyến khá nặng nề nhưng khả năng chuyền bóng và dứt điểm vẫn rất tốt. Đó là lý do HLV Văn Sỹ tin rằng với 1 tuần tập luyện phía trước, Văn Quyến sẽ đảm bảo được thể lực để có thể chơi trọn vẹn 90 phút thi đấu trong trận đấu sắp tới.

Về phía bản thân mình, Văn Quyến cho biết anh sẽ nỗ lực hết sức để có thể chơi tốt nhất trong trận đấu với CLB Churchill Brothers, bởi ngay khi quyết định trở lại Ninh Bình, chân sút sinh năm 1984 đã quyết định đây sẽ là trận chia tay sự nghiệp thi đấu của mình.

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Văn Quyến muốn tổ chức trận chia tay trên sân Vinh. Theo kế hoạch, Quyến sẽ ra sân trong đội hình các ngôi sao U16 Việt Nam tham dự vòng chung kết giải châu Á năm 2000. Phía bên kia, sẽ là đội các ngôi sao của SLNA qua các thời kỳ, được bổ sung thêm một số cựu tuyển thủ Việt Nam. Được biết, nếu trận đấu này được tổ chức, toàn bộ số vé bán được trong trận đấu sẽ được làm từ thiện.

Kế hoạch là vậy nhưng việc tổ chức trận đấu trên sẽ gặp nhiều khó khăn về kinh phí và tìm “đối tác”. Hơn nữa, Văn Quyến cũng muốn có một trận đấu chia tay khán giả Ninh Bình, nên anh quyết định chọn trận gặp CLB Churchill Brothers tới đây là trận cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Văn Quyến cho biết, cơ hội đi tiếp của Ninh Bình là 50-50, nên anh và toàn đội sẽ chơi cố gắng hết sức. Sau trận đấu này dù kết quả có thế nào, thì Văn Quyến vẫn sẽ chính thức giải nghệ.

Liên quan đến kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu sắp tới tại vòng knock-out AFC Cup, hiện tại quân số Ninh Bình đã có 16 cầu thủ, gồm cả Văn Quyến và 2 cầu thủ liên quan đến bán độ là Văn Thắng và Danh Ngọc. HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết, Ninh Bình có bao nhiêu chơi bấy nhiêu và sẽ chơi thật đẹp để tri ân khán giả.

Ngô Linh