1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Van Persie tỏa sáng, MU giành vị trí thứ ba

(Dân trí) - Cú đúp của Van Persie đã giúp MU giành chiến thắng 2-1 trên sân của Southampton, qua đó đội bóng này vượt qua chính đối thủ họ vừa đánh bại để leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, với 28 điểm sau 15 vòng đấu giờ đây MU đã trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch.



Khá lâu rồi người hâm mộ MU mới thấy được Van Persie tỏa sáng trong một trận đấu của MU. Trong thời gian vừa qua, tiền đạo này thi đấu thất thường và thường xuyên mất hút trên sân. Tuy nhiên trong trận chiến khá quan trọng tại St Mary’s thì Van Persie đã chói sáng với một cú đúp để đưa về cho MU trận thắng thứ năm liên tiếp, qua đó giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Van Persie đã mở tỉ số ở phút 12 bằng một tình huống dứt điểm tinh tế đưa bóng qua hai chân của thủ thành Forster, trước đó anh đã bắt bài và lao xuống cướp bóng từ đường chuyền về của hậu vệ đối phương. Tuy nhiên Southampton cũng đã không chịu đầu hàng khi đến phút 30 họ đã đưa trận đấu trở về tỉ số hòa sau bàn thắng của Pelle. Van Persie đã ấn định chiến thắng ở phút 71 cũng với một pha dứt điểm tinh tế cận thành từ quả đá phạt của Rooney.

Đây là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, MU có được vị trí thứ ba. Hiện tại họ đang được 28 điểm sau 15 vòng đấu, kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm. Rõ ràng khoảng cách này sẽ khiến những hi vọng về việc đua tranh ngôi vô địch của MU sống lại. Điều quan trọng hơn cả, sau năm trận thắng liên tiếp, mức độ tự tin của “Quỷ đỏ” sẽ tăng cao và đó là cơ sở để họ có thể bước tiếp trong giai đoạn sau của mùa giải.

Người hùng Van Persie đã đem lại chiến thắng cho MU

Người hùng Van Persie đã đem lại chiến thắng cho MU

Van Gaal đã xáo trộn lại hàng thủ trong chuyến làm khách trên sân của Southampton, không phải đội hình 4-2-3-1 nữa mà ông đã quay trở lại 3-5-2. Smalling, Rojo và McNair là ba hậu vệ của đội khách ở trận này. MU đã nhập cuộc với thế trận lép vế hơn đội chủ nhà chút ít, tuy nhiên họ đã bất ngờ mở tỉ số ở phút 12. Từ pha lên bóng bên cánh trái của đội khách, hậu vệ Southampton chuyền về cho thủ môn không nhìn và Van Persie đã âm thầm băng xuống lấy bóng. Một pha xâu kim hoàn hảo đã giúp MU có được bàn mở tỉ số.

Southampton tấn công tốt hơn MU ở cách triển khai lên bóng, song trong các tình huống dứt điểm cuối cùng đội bóng này lại thường không gây khó được cho De Gea. Chính vì thế mà họ đã bị dẫn bàn dù khả năng bắn phá vượt trội hơn đối thủ. Đến phút 30, từ pha dứt điểm của đồng đội chạm chân đối thủ trong vòng cấm, Pelle đã lao vào sút bồi cận thành vượt qua De Gea để giúp Soton có bàn thắng gỡ hòa.

Không lâu sau bàn thua, MU tiếp tục đón nhận tin xấu khi McNair gặp chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Herrera. Trước đó Evans cũng đã vào sân để thay thế cho Smalling bị đau ở phút 16. Những sự thay đổi này đã khiến sơ đồ chiến thuật của MU bị xáo trộn mạnh mẽ và vì thế họ tấn công cũng không tốt, rất hiếm hoi đội khách mới tung ra được một cú sút về phía cầu môn của Forster.

Southampton vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối phương, họ cũng rất tích cực tạo cơ hội ghi bàn trước cầu môn của De Gea. Không phủ nhận thủ thành bên phía đội khách vẫn chơi rất tốt, nhưng điều khiến cho Southampton không thể ghi bàn là họ dứt điểm tồi, khá nhiều những cú sút không trúng cầu môn và nếu trúng thì tỉ lệ bóng đi thẳng vào chỗ có thủ thành đối phương cũng khá cao.
 
Southamtonp có quá ít điểm sáng ở trận này

Southampton có quá ít điểm sáng ở trận này

Không có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng MU thêm một lần nữa vượt lên dẫn trước. Phút 71, từ quả đá phạt ở gần biên trái, Rooney treo bóng sâu về phía gần cột dọc phải. Van Persie băng lên rất âm thầm và đệm bóng ngay trên không bằng má ngoài chân trái. Một pha chạm bóng không mạnh, nhưng bóng thêm lần nữa đi qua háng đối phương và chui tọt vào lưới. Với pha dứt điểm hiểm của đối phương thì Forster thêm lần nữa phải chôn chân đứng cam chịu bàn thua.

Sau bàn thua thứ hai, Southampton vùng lên mạnh mẽ. Những cú sút của họ đã có uy lực hơn nhưng quả thật vẫn chưa là gì với De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha đã cản phá xuất sắc hế tất cả các tình huống dứt điểm của đối phương để giúp MU bảo toàn chiến thắng 2-1. Qua đó lần đầu tiên đứng ở vị trí thứ ba từ tháng 8 năm 2013.

Khá lâu rồi người hâm mộ MU mới thấy được Van Persie tỏa sáng trong một trận đấu của MU. Trong thời gian vừa qua, tiền đạo này thi đấu thất thường và thường xuyên mất hút trên sân. Tuy nhiên trong trận chiến khá quan trọng tại St Mary’s thì Van Persie đã chói sáng với một cú đúp để đưa về cho MU trận thắng thứ năm liên tiếp, qua đó giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.
 
Đây là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, MU có được vị trí thứ ba. Hiện tại họ đang được 28 điểm sau 15 vòng đấu, kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm. Rõ ràng khoảng cách này sẽ khiến những hi vọng về việc đua tranh ngôi vô địch của MU sống lại. Điều quan trọng hơn cả, sau năm trận thắng liên tiếp, mức độ tự tin của “Quỷ đỏ” sẽ tăng cao và đó là cơ sở để họ có thể bước tiếp trong giai đoạn sau của mùa giải.
Đội hình thi đấu

Southampton (4-2-3-1): Forster 5.5; Clyne 6, Fonte 5, Yoshida 6, Bertrand 6; Steven Davis 7, Wanyama 6.5; Long 6.5 (Mayuka 79, N/A), Tadic 6.5 (Hesketh 70, 6), Mane 6, Pelle 7.

Man Utd (3-5-2): De Gea 6.5; McNair 5 (Herrera 38, 6), Smalling 5.5 (Evans 16, 6), Rojo 6; Valencia 5.5, Carrick 6.5, Fellaini 5, Mata 4.5 (Fletcher 89), Young 5.5; Van Persie 8, Rooney 6.5.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2014/15

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

36

15

11

3

1

34-13

2

Manchester City

33

15

10

3

2

32-14

3

Manchester United

28

15

8

4

3

26-17

4

West Ham United

27

15

8

3

4

26-18

5

FC Southampton

26

15

8

2

5

25-12

6

FC Arsenal

23

15

6

5

4

24-18

7

Newcastle United

23

15

6

5

4

17-18

8

Swansea City

22

15

6

4

5

20-17

9

FC Liverpool

21

15

6

3

6

19-19

10

Tottenham Hotspur

21

15

6

3

6

18-21

11

Aston Villa

19

15

5

4

6

10-19

12

Everton

18

15

4

6

5

24-23

13

Stoke City

18

15

5

3

7

17-20

14

AFC Sunderland

15

15

2

9

4

13-23

15

Crystal Palace

14

15

3

5

7

18-23

16

West Brom

14

15

3

5

7

14-20

17

QPR

14

15

4

2

9

16-27

18

Hull City

13

15

2

7

6

15-21

19

Burnley FC

12

15

2

6

7

10-24

20

Leicester City FC

10

15

2

4

9

15-26

P.S