1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Lâm và Tuấn Mạnh gặp vấn đề, thầy Park càng cần Filip Nguyễn

(Dân trí) - Sau thủ môn Đặng Văn Lâm, đến lượt thủ thành Tuấn Mạnh sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tháng tới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc 2 thủ môn quen mặt của đội tuyển có nguy cơ xuống phong độ.

Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tuấn Mạnh là 2 trong số 3 thủ môn của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Tại giải đấu ấy, Đặng Văn Lâm thi đấu chính thức, còn Tuấn Mạnh dự bị cho thủ môn Việt kiều.

Từ đó đến nay, 2 thủ môn này gần như luôn có tên trong các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Tuy nhiên, tới đây thì cả hai sẽ phải đối diện với nguy cơ xuống phong độ, do không được thi đấu thường xuyên. Trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm đang thi đấu cho CLB Muangthong United (Thái Lan) thì phải đến tháng 9 mới có thể ra sân trở lại.

Văn Lâm và Tuấn Mạnh gặp vấn đề, thầy Park càng cần Filip Nguyễn - 1
Thủ môn Đặng Văn Lâm dễ xuống phong độ nếu không được thi đấu thường xuyên

Nguyên nhân là vì giải Thai-League nơi Muangthong đang thi đấu phải đến tháng 9 mới trở lại. Rồi khi giải đấu này trở lại, cũng chưa chắc Đặng Văn Lâm có suất thi đấu chính thức, bởi anh đã mất suất này về tay thủ môn người Thái Somporn Yos.

Khi không được thi đấu thường xuyên, dĩ nhiên phong độ của Đặng Văn Lâm sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. 

Đặng Văn Lâm có nguy cơ xuống phong độ, người thường bắt thay anh ở đội tuyển, khi Văn Lâm vắng mặt là thủ môn Tuấn Mạnh mới đây cũng gặp vấn đề.

Văn Lâm và Tuấn Mạnh gặp vấn đề, thầy Park càng cần Filip Nguyễn - 2
Tuấn Mạnh cũng sẽ vắng mặt ở giai đoạn 1 mùa giải năm nay, sau khi vừa tiết lộ chuyện rời khỏi Khánh Hoà để gia nhập đội bóng mới

Thủ thành này vừa thông báo chia tay đội hạng Nhất Khánh Hoà, điểm đến có thể là một đội bóng thuộc giải V-League. Tuy nhiên, ngay cả khi đã tìm được bến đỗ mới, Tuấn Mạnh vẫn sẽ không thể tham dự giai đoạn 1 của mùa giải 2020, do thời hạn đăng ký cầu thủ dự giải đã kết thúc.

Sớm nhất phải đến giữa tháng 8, tức là khi mùa giải năm nay bước vào giai đoạn 2, Tuấn Mạnh mới có thể trở lại sân cỏ, khả năng là trong màu áo đội bóng mới. 

Tức là cũng giống như Đặng Văn Lâm, việc không được thi đấu thường xuyên trong những ngày tới có thể khiến cho phong độ của Tuấn Mạnh bị ảnh hưởng.

Văn Lâm và Tuấn Mạnh gặp vấn đề, thầy Park càng cần Filip Nguyễn - 3
Đội tuyển Việt Nam cần một thủ môn vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu kinh nghiệm như Filip Nguyễn

Trong số các thủ môn nội, HLV Park Hang Seo vẫn còn có Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Phạm Văn Cường (Quảng Nam) vẫn thường được gọi vào đội tuyển quốc gia thời gian gần đây, có Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) là ngôi sao sáng nhất trong số các thủ môn trẻ, từng thành công tại SEA Games 30.

Tuy nhiên, để tìm một thủ môn vừa giàu kinh nghiệm, vừa có trình độ chuyên môn ở mức cao, thì không ai hơn Filip Nguyễn, trong trường hợp thủ thành Việt kiều CH Czech nhập tịch thành công.

Nếu Filip Nguyễn hoàn tất các thủ tục nhập tịch trước khi vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á trở lại, đấy sẽ là tin rất vui cho cả thủ thành này và đội tuyển Việt Nam. Khi đó, vấn đề thiếu thủ môn đáng tin cậy của đội tuyển nói chung và HLV Park Hang Seo nói riêng sẽ được giải quyết ngay lập tức.

Giải vô địch CH Czech nói Filip Nguyễn đang thi đấu (cho CLB Slovan Liberec) cũng sẽ trở lại trong tháng 5 này, nên phong độ của Filip Nguyễn cũng có cơ hội được giữ ổn định! 

Kim Điền

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022