1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Văn Hậu trở về Heerenveen sau SEA Games, không thể dự giải U23 châu Á

(Dân trí) - Sau khi trở về từ SEA Games 30, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Hà Lan để hội quân cùng CLB Heerenveen, đồng thời chắc chắn không thể dự giải U23 châu Á 2020.

Theo kế hoạch, sau trận chung kết SEA Games 30, ngày 11/12, U22 Việt Nam sẽ cùng đội tuyển nữ Việt Nam đáp chuyến bay từ Philippines về đến Hà Nội và dự kiến sẽ có buổi lễ đón tiếp cả hai đội tuyển ngay tại sân bay Nội Bài.

Nếu U22 Việt Nam giành chiếc HCV thì Văn Hậu chỉ có thể chung vui cùng các đồng đội cũng như ban huấn luyện trong quãng thời gian vài tiếng đồng hồ.

Văn Hậu trở về Heerenveen sau SEA Games, không thể dự giải U23 châu Á - 1

Văn Hậu sẽ phải trở lại Hà Lan sớm để thi đấu cho Heerenveen

Theo quy định của đội bóng Hà Lan, Văn Hậu sẽ phải gác niềm vui sang một bên để chuẩn bị cho hành trình mới tại châu Âu. Việc này Hậu đã báo cáo và nhận được sự đồng ý từ lãnh đạo đội bóng.

Trong suốt thời gian diễn ra SEA Games, khi Văn Hậu trở về khoác U22 Việt Nam tranh tài tại SEA Games 30, SC Heerenveen thường xuyên cập nhật tình hình của hậu vệ 20 tuổi này và đều đặn dành các lời chúc đến đoàn quân HLV Park Hang Seo

Trước đó, theo thoả thuận với CLB Hà Nội, đội bóng Hà Lan đã đồng ý để Văn Hậu về khoác áo U22 Việt Nam dự giải đấu tại Philippines. HLV Park Hang Seo khá hài lòng bởi đây được xem là chính sách cởi mở của SC Heerenveen, vì SEA Games không thuộc hệ thống "FIFA Day" nên về lý thuyết họ có thể từ chối "nhả" cầu thủ.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 từ 9 đến 26/1/2020, Văn Hậu sẽ vắng mặt không thể tham gia cùng U23 Việt Nam. Cầu thủ gốc Thái Bình sẽ trở lại Heerenveen để cạnh tranh suất đá chính trên cánh trái.

Thùy Anh