1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Van Gaal: “Wayne Rooney nổi giận với tôi”

(Dân trí) - Theo tiết lộ của HLV Van Gaal, tiền đạo Wayne Rooney đã nổi giận với ông sau khi bị thay ra khỏi sân ở trận đấu với Aston Villa vừa qua.

Hôm qua, Wayne Rooney đã lần đầu tiên đá chính ở MU sau thời gian dài chấn thương. Mặc dù vậy, đội trưởng của Quỷ đỏ chỉ thi đấu tới phút 67, trước khi nhường vị trí cho Jesse Lingard.

Wayne Rooney không hài lòng với quyết định thay người của HLV Van Gaal
Wayne Rooney không hài lòng với quyết định thay người của HLV Van Gaal

Theo tiết lộ của HLV Van Gaal, Wayne Rooney tỏ ra không hài lòng vì bị thay ra sớm ở trận đấu này. Phát biểu trong buổi họp báo, HLV người Hà Lan cho biết: “Tôi cũng muốn thay cả Marcus Rashford ra sân. Bởi lẽ, anh ấy đã thi đấu liên tục trong 12 trận đấu vừa qua. Thế nhưng, Marcus Rashford vẫn thể hiện được sự tích cực và cậu ấy nói rằng mình vẫn đủ thể lực.

Tuy nhiên, 15 phút cuối luôn rất quan trọng. Vì vậy, cuối cùng, tôi cũng rút Marcus Rashford rời sân. Tương tự với Wayne Rooney bởi cậu ấy không thi đấu trong thời gian dài. Mặc dù vậy, cậu ta nổi giận với tôi bởi vẫn muốn thi đấu. Ai cũng thấy hiệp 2, Wayne Rooney mất bóng khá nhiều. Cậu ấy chỉ đá tốt ở hiệp 1”.

Ngoài ra, HLV Van Gaal tin rằng trận chiến với West Ham vào giữa tuần đã ảnh hưởng khá nhiều tới MU. Ông nói thêm: “Do trận đấu với West Ham diễn ra với cường độ cao nên tôi đã phải thay đổi tới 5 vị trí. Tôi ngạc nhiên bởi toàn đội đã không thể hiện tinh thần quyết chiến ở trận này. Tốc độ trận đấu diễn ra quá chậm.

Tôi biết sẽ không dễ dàng khi phải đối diện với đội bóng chỉ chăm chăm phòng ngự. Bạn cần phải thi đấu với tốc độ cao. Chúng tôi đã tập luyện những bài tấn công như vậy nhưng để áp dụng là điều vô cùng khó khăn. Dù sao, quan trọng nhất là chúng tôi đã giành được 3 điểm”.

Hiện tại, MU vẫn đang đứng thứ 5 trên BXH với 56 điểm, kém vị trí thứ 4 của Arsenal 3 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận). Trong trường hợp “Pháo thủ” vượt qua Crystal Palace, Quỷ đỏ sẽ kém Man City (khi ấy bị đẩy xuống vị trí thứ 4) 4 điểm.

Nhìn lại chiến thắng của MU trước Aston Villa

H.Long