1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Van Gaal - Pochettino: Một “công thức”, hai kết quả

(Dân trí) - Van Gaal và Pochettino là những HLV ưa dùng cầu thủ trẻ ở Premier League nhưng kết quả thu về của họ không giống nhau. Thành công gọi tên người ít kinh nghiệm hơn, đó là Pochettino của Tottenham.

Trước trận đấu với MU, Harry Kane đã được nhắc tới khá nhiều trên mặt báo. Trên thực tế, đối với người Anh, từ lâu, cầu thủ trẻ này đã được xem là niềm hy vọng lớn nhất của xứ sở Sương mù ở hiện tại và tương lai.

Harry Kane - sản phẩm ươm mầm của Pochettino

Harry Kane - sản phẩm ươm mầm của Pochettino


Đã quá lâu rồi, họ mới tìm ra tiền đạo theo đúng nghĩa “sát thủ” đến vậy. Sự xuất hiện của Harry Kane như “cơn mưa rào” trong thời kỳ “hạn hán” của người Anh. Lần cuối cùng, cầu thủ người Anh đăng quang Vua phá lưới Premier League ở mùa giải 1999/2000, đó là Kevin Phillips. Giờ đây Harry Kane đang có cơ hội tái hiện lại ngày huy hoàng đó.

Cho tới thời điểm này, chân sút trẻ của Tottenham đã ghi được 16 bàn ở Premier League và chỉ kém hai “ngôi sao” thượng thặng Diego Costa và Sergio Aguero đúng 1 pha lập công. Tuy nhiên, Harry Kane đang đứng đầu về hiệu suất ghi bàn với 88 phút/bàn, vượt trội so với Diego Costa (104,9 phút/bàn) và Sergio Aguero (112,4 phút/bàn).

Sự xuất sắc của Harry Kane cũng được ghi nhận bởi những giải thưởng cá nhân. Tiền đạo sinh năm 1993 này đã hai lần liên tiếp được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng ở Premier League, sánh ngang với C.Ronaldo, Fowler hay Bergkamp.

Nhắc về sự thăng tiến mạnh mẽ của Harry Kane không thể bỏ qua HLV Pochettino, người đã có công phát hiện và vươn tầm cầu thủ này. Ông đã biến cầu thủ tiềm năng (liên tục được cho mượn) bước ra ánh sáng ở Europa League và sau đó, chiếm luôn vị trí chính thức của các “ngôi sao” đắt giá như Soldado hay Adebayor. Đó là bước đệm “ra đời” chân sút trứ danh như hôm nay.

Ngoài trường hợp của Harry Kane, người Anh còn phải cám ơn HLV Pochettino nhờ phát hiện đào tạo một thế hệ mới cho bóng đá nước này. Thời ở Southampton, ông đã đưa hàng loạt cầu thủ như Lambert, Lallana, Chambers, Luke Shaw, Jay Rodriguez, Nathan Clyne (hay Schneiderlin)... ra ngoài ánh sáng. Tới Spurs, bàn tay ma thuật ấy lại biến Ryan Mason, Eric Dier (hay Bentaleb)... trở thành những trụ cột của CLB.

Rõ ràng, triết lý của chiến lược gia người Argentina đang mang tới thành công rực rỡ cho những CLB ông dẫn dắt. Sự xuất hiện của Pochettino đã đi ngược hoàn toàn với “công thức thành công” của bóng đá hiện đại: Dùng tiền mua danh hiệu.

HLV Van Gaal chưa thành công trong việc giúp cầu thủ trẻ MU
thăng tiến

HLV Van Gaal chưa thành công trong việc giúp cầu thủ trẻ MU thăng tiến


Chả thế mà, dù không mất đồng nào trong mùa Hè qua (chi: 42 triệu bảng, bán cầu thủ: 43 triệu bảng) nhưng Tottenham lại tìm thấy thành công, hơn cả những mùa họ đã “ném ra” hàng núi tiền. Nếu chiến thắng MU hôm nay, Spurs sẽ tiến rất sát vị trí dự Champions League.

Nhiều năm về trước, người ta cũng nhắc tới Van Gaal như chuyên gia “ươm mầm” của thế giới bóng đá. Thậm chí, so với Pochettino, chiến lược gia người Hà Lan còn thành công hơn rất nhiều. Ông đã giành chức vô địch Champions League cùng Ajax với lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Seedorf, Davids, Patrick Kluivert, Litmanen, Overmars... mà sau đó, lứa cầu thủ này đi khắp châu Âu trong màu áo CLB lớn.

Cũng như Pochettino, tiền bối Van Gaal rất ưa dùng những cầu thủ trẻ. Ông đặt nền móng (về lối chơi, phát triển nhiều cầu thủ trẻ) ở bất cứ nơi nào đặt chân qua. Dễ dàng kể ra những Xavi, Iniesta, Valdes (Barcelona), Thomas Muller, Toni Kroos (Bayern Munich)....

Mặc dù vậy, thành công trong công tác đào tạo trẻ vẫn chưa tới với Van Gaal ở MU, bất chấp việc ở mùa giải này, ông đã trình làng (hoặc sử dụng) hàng loạt cầu thủ như Blackett, McNair, Tom Thorpe, James Wilson...

Không những vậy, HLV Van Gaal còn hứng chịu khá nhiều sự chỉ trích sau khi đã tung tới hơn 150 triệu bảng tăng cường lực lượng trong mùa Hè qua. Nếu không thể giữ được vị trí trong nhóm dự Champions League khả năng rất lớn, ông sẽ bị sa thải.

Pochettino không ở trong tình trạng bi đát như vậy nhưng ông cũng tấm vé Champions League để khẳng định sự phát triển đúng đắn của mình. Mùa giải trước, ông từng cùng Southampton cạnh tranh vị trí này nhưng không thành công.

Hôm nay, HLV người Argentina sẽ dùng chính “công thức” của Van Gaal (phát triển cầu thủ trẻ) để đối chọi lại dàn sao đắt giá của MU. Liệu chăng, ông có thể làm nên điều thần kỳ trước tiền bối Van Gaal?

H.Long