1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Van Gaal chê bai học trò, thán phục Jamie Vardy

(Dân trí) - Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Van Gaal đã lên tiếng “chê bai” hàng công của MU và tỏ ý thán phục với phong độ ghi bàn đáng nể của Jamie Vardy.

Đêm qua, MU đã giành 1 điểm trước Leicester City sau pha đánh đầu san bằng tỷ số của Bastian Schweinsteiger. Trong khi đó, những chân sút của CLB như Anthony Martial, Rooney đều thể hiện sự thất vọng nặng nề. Thậm chí, HLV Van Gaal đã phải rút Wayne Rooney nhường vị trí cho Memphis Depay.

 

HLV Van Gaal thất vọng vì hàng công MU
HLV Van Gaal thất vọng vì hàng công MU

Sau trận đấu, HLV người Hà Lan tỏ ra thất vọng về màn trình diễn của hàng công MU. Ông cho biết: “Wayne Rooney đã khập khiễng. Chính vì vậy, tôi đã rút anh ấy khỏi sân. Tôi muốn thay đổi hàng công để tìm sự đột biến.

Các chân sút của chúng tôi hiếm khi di chuyển ra phía sau hàng thủ đối phương. Có một vài lần, chúng tôi đã có cơ hội làm điều đó nhưng các cầu thủ không thể thực hiện được. Tất nhiên, dù thế nào, tôi vẫn sẽ đưa Depay vào sân. Nếu như Wayne Rooney không chấn thương, tôi sẽ để Anthony Martial rời sân”.

Bên cạnh đó, HLV Van Gaal đã thực sự thán phục kỷ lục (ghi bàn trong 11 trận liên tiếp) của Jamie Vardy. Ông nói: “Thật kinh ngạc. Bàn thắng của anh ấy vô cùng tuyệt vời bởi nó không hề dễ dàng.

Mặc dù chúng tôi đã tổ chức hàng thủ khá kém nhưng rõ ràng, Jamie Vardy đã cho thấy sự khôn ngoan. Kỷ lục ghi bàn của cậu ấy thật đáng nể. Tôi tin rằng không nhiều cầu thủ có thể làm như vậy”.

Sau trận hòa trước Leicester City, đoàn quân của HLV Van Gaal tạm xếp thứ 3 trên BXH với 27 điểm sau 14 vòng đấu, kém Leicester City và Man City 1 điểm.

H.Long