1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Van Dijk khâm phục thành công của Lionel Messi

(Dân trí) - Chứng kiến Lionel Messi lần thứ 6 trong sự nghiệp giành Quả bóng vàng, trung vệ Van Dijk không giấu được sự thán phục dành cho ngôi sao người Argentina.

Việc Messi đoạt Quả bóng vàng 2019 là điều hoàn toàn xứng đáng. Ở mùa giải 2018/19, siêu sao người Argentina đã thi đấu bùng nổ, góp công giúp Barcelona bảo vệ thành công ngôi vương La Liga, á quân Cúp Nhà vua và đội tuyển Argentina đứng thứ 3 Copa America 2019.

Xét về phương diện cá nhân, Messi bội thu danh hiệu. Anh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga, bỏ túi luôn giải "Vua phá lưới" cùa sân chơi này (Pichichi) lẫn Champions League (12 bàn).

Van Dijk khâm phục thành công của Lionel Messi - 1

Van Dijk đánh giá cao thành công của Lionel Messi

Về phần Van Dijk, trung vệ người Hà Lan cũng trải qua mùa giải 2018/19 thăng hoa. Anh trở thành "lá chắn thép" giúp Liverpool đăng quang Champions League một cách thuyết phục. Van Dijk giành Quả bóng bạc còn C.Ronaldo giành Quả bóng đồng.

Van Dijk đánh giá về Lionel Messi: “Bạn cần phải tôn trọng sự vĩ đại của Messi. Tôi đã rất gần giải thưởng Quả bóng vàng, nhưng có ai đó vẫn giỏi hơn một chút. Tôi rất tự hào về những gì tôi đã đạt được năm ngoái với Liverpool và tuyển Hà Lan.

Hy vọng chúng ta có thể làm điều đó một lần nữa trong năm nay. Nhưng điều đó sẽ khó khăn, bởi những chàng trai đang có mặt quanh đây đều xuất sắc”.

Trong khi đó, C.Ronaldo cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp khi không tham dự buổi lễ trao giải tại Paris. Tất nhiên, Van Dijk đã tận dụng điều này để châm chọc CR7 trước lúc công bố kết quả.

Khi được phỏng viên hỏi “Cristiano Ronaldo sẽ không tới đây. Vậy là anh đã loại được một đối thủ rồi” thì trung vệ người Hà Lan lập tức trả lời “Anh ấy là đối thủ hả?”, như một sự châm chọc cho dành cho ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Thùy Anh