1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Valdes chắc chắn chia tay Barcelona ngay trong mùa hè này

(Dân trí) - Sau thông tin từ chối gia hạn hợp đồng, đến hôm nay báo giới Tây Ban Nha cho biết rằng Valdes đã quyết định sẽ chia tay đội chủ sân Nou Camp ngay trong mùa hè này thay vì thực hiện trọn vẹn thời gian trong hợp đồng.

Victor Valdes chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với Barcelona sau khi mùa giải này kết thúc, và từ lâu thủ thành này cũng công khai tuyên bố rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp để có cơ hội tìm kiếm những “trải nghiệm” tại các giải đấu lớn khác. Đến hôm nay thì Radio Barcelona đã đăng tải thông tin Valdes đã đề nghị Barcelona chấp thuận để anh ra đi ngay trong mùa hè này thay vì thực hiện trọn vẹn thời gian trong hợp đồng.

Valdes sẽ chia tay Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè
Valdes sẽ chia tay Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè

Tương lai của Valdes được đồn đoán là nhiều khả năng sẽ ở Premier League, mà cụ thể là Arsenal, đội bóng đang thiếu đi một chốt chặn tin cậy trong khung gỗ và tỏ ra rất quan tâm tới Valdes. Tất nhiên trước hết The Gunners cần phải đạt được một thỏa thuận về phí chuyển nhượng với Barcelona khi “gã khổng lồ xứ Catalonia” kỳ vọng bán Valdes với một cái giá không dưới 10 triệu euro để hỗ trợ cho cuộc cách mạng nhân sự mà ban lãnh đạo đã vạch ra cho kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Sự ra đi của Valdes sẽ để lại một khoảng trống lớn trong khung gỗ của Barcelona khi Vilanova chỉ còn trong tay Pinto, thủ thành chuyên dự bị cho Valdes và cũng đã luống tuổi. Chính vì vậy, nhiệm vụ chiêu mộ một thủ môn đủ khả năng thay thế cho Valdes đang trở nên ngày càng cấp thiết tại Nou Camp. Theo tờ Marca tiết lộ thì trong “tầm ngắm” của Barcelona hiện đang cho ba cái tên là Ter Stegen của Borussia Mönchengladbach, Pepe Reina của Liverpool và Vicente Guaita của Valencia.

Trong danh sách này thì Ter Stegen được đánh giá cao hơn cả bởi vì phí chuyển nhượng của thủ thành này chỉ khoảng 10 triệu euro, mức giá mà Barcelona cho là chấp nhận được. Ngoài ra, người gác đền của Mönchengladbach không những đã khẳng định được tên tuổi tại Bundesliga mà còn rất trẻ (21 tuổi) nên có rất nhiều cơ hội để phát triển và hoàn thiện kỹ năng cũng như có thể gắn bó lâu dài với đội chủ sân Nou Camp giúp đội bóng này không phải lo nghĩ về vấn đề chốt chặn cuối cùng trong thời gian dài.

Trong bóng đá, vị trí thủ môn vốn dĩ không phải là vị trí nổi bật trong đội hình tuy nhiên câu nói “thu môn chiếm 50% sức mạnh của đội bóng” hoàn toàn có cơ sở. Bất kỳ đội bóng nào muốn vươn tới sự ổn định hay cao hơn nữa là một chu kỳ thành công thì luôn phải có được một chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ.

Chỉ cần nhìn lại hơn 10 năm trở lại đây, MU thành công nhất ở hai giai đoạn có Peter Schmeichel và Edwin van der Sar trong khung gỗ, Chelsea “xưng hùng xưng bá” nhờ điểm tựa vững chãi Petr Cech, Bayern Munich sau thời Oliver Kahn cho đến tận bây giờ mới trở lại đúng vị thế của một kẻ thống trị với Neuer trong khung gỗ, Juventus có lẽ đã “trôi” tận đâu sau Calciopoli nếu không có Buffon hay chính Barcelona đã không thể tạo dựng được một đế chế suốt mấy năm qua nếu không có Victor Valdes…

Ngọc Trung