1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

V-League lo quá tải, trọng tài, tiêu cực giai đoạn nước rút

(Dân trí) - Rất nhiều vấn đề của vòng 22 chưa được giải quyết, thì chiều nay, V-League vòng 23 đã diễn ra với hai cặp đấu sớm giữa Đà Nẵng – Khánh Hòa, Than Quảng Ninh – SL Nghệ An.

Sau sự cố trên sân Gò Đậu với tâm điểm là màn “bẻ còi”, quên rút thẻ của trọng tài Trần Văn Lập, đến sân Thanh Hóa tiếp tục gây tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài khi điều hành trận FLC Thanh Hóa và Nam Định.

Được biết, trọng tài Trần Văn Lập đã không được công ty VPF mời điều hành đến hết mùa giải. Còn trận đấu trên sân Thanh Hóa, hiện người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. Tuy nhiên, có một số thông tin cho biết dù đội chủ nhà phản ứng dữ dội nhưng trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã “hoàn thành nhiệm vụ”.


4 vòng đấu cuối V-League 2018 hứa hẹn vẫn rất căng thẳng - Ảnh: Gia Hưng

4 vòng đấu cuối V-League 2018 hứa hẹn vẫn rất căng thẳng - Ảnh: Gia Hưng

Càng bước vào giai đoạn cuối, V-League càng có nhiều chuyện, và mùa giải năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Trước tiên cần phải nói về vấn đề quá tải, khi V-League đang dồn lịch thi đấu với mật độ khá dày đặc, sau khi nghỉ tới 2 tháng để tập trung đội tuyển U23 Việt Nam đá Asiad 2018.

Việc Nuti Cafe V-League 2018 đá với mật độ chỉ vài ngày một trận như hiện tại đang khiến các đội bóng than trời, và thực tế không ít cầu thủ trụ cột ở đội tuyển đang dính những chấn thương khác nhau hoặc gặp vấn đề về sức khỏe.

Ở HA Gia Lai, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy… đã không có thể lực tốt nhất trong 2 trận đấu vừa qua, thậm chí Xuân Trường còn vắng mặt khi tiến hành tiểu phẫu. Ở SL Nghệ An, ngay khi về CLB sau Aisad, hai ngôi sao Xuân Mạnh và Văn Đức đã dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu dài.

Ngay như CLB Than Quảng Ninh không có cầu thủ nào thi đấu ở Asiad vừa qua cũng than ngắn, thở dài. Đội bóng này vừa làm khách trên sân Gò Đậu, đã lập tức phải di chuyển về nhà để chuẩn bị cho trận tiếp đón SL Nghệ An. Tính cả di chuyển (mất 1 ngày), Than Quảng Ninh chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại nhất ở V-League giai đoạn này không phải là lịch thi đấu, mà là những vấn đề lớn hơn như công tác trọng tài, bạo lực sân cỏ, nguy cơ tiêu cực ở những đội bóng đang khát điểm để trụ hạng.

Sau khi Hà Nội sớm vô địch trước 5 vòng đấu, V-League chỉ còn được quan tâm ở cuộc đua trụ hạng. Những đội như Cần Thơ, Nam Định, Sài Gòn, TP HCM đang đứng rất sát nhau ở phía cuối bảng xếp hạng, tính chất các trận đấu sắp tới thực sự khó lường.

Nếu công tác trọng tài tiếp tục gây nhiều tranh cãi như ở vòng 22 V-League vừa qua, nếu những vấn đề như nhường điểm, đá “lỏng chân”, hay thậm chí đá “chết bỏ” không được xử lý, V-League chắc chắn diễn ra trong sự ngao ngán của người xem, sự run rẩy của những nhà tổ chức, và cả sự thật giả lẫn lộn của chính những đội tham gia giải.

Hoàng Quốc