1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

V-League chưa bắt đầu, ghế HLV đã nóng

(Dân trí) - Mùa bóng mới còn chưa bắt đầu, đã có HLV bị cách chức (Hoàng Anh Tuấn - Hải Phòng). Đấy là dấu hiệu cho thấy một mùa giải không hề yên ả với bóng đá nội, nơi mà vị trí HLV vẫn là vị trí dễ… mất việc nhất.

HLV Hoàng Anh Tuấn không phải là HLV kém về mặt năng lực. Cũng giờ này năm trước lãnh đạo bóng đá Hải Phòng từng vất vả để thuyết phục, trước khí có cái gật đầu của ông Tuấn, chấp nhận dẫn dắt đội bóng đất Cảng.

Đấy là thời điểm mà V.Hải Phòng (nay gọi là CLB Hải Phòng) vừa mua lại suất đá V-League từ K.Khánh Hòa, buộc phải sáp nhập ít nhất 14 cầu thủ đến từ phố biển. Nên dĩ nhiên, họ cũng cần có HLV từng gắn bó với các cầu thủ vừa nêu khi còn khoác áo K.Khánh Hòa là ông Hoàng Anh Tuấn để “trị quân”.

Bây giờ, Hải Phòng không nhất thiết phải dùng đủ 14 cầu thủ ấy nữa. Dĩ nhiên, họ sẽ giữ lại những cầu thủ mà họ cho rằng tốt về mặt chuyên môn. Còn những cầu thủ khác, họ có thể thanh lý từ từ.

Cũng ở thời điểm hiện tại, Hải Phòng đã được chuyển giao, đã thay chủ. Điều đó có nghĩa là người từng mời ông Tuấn đến đất Cảng 1 năm trước không phải là người sở hữu đội bóng bây giờ.

HLV Hoàng Anh Tuấn mất việc trong trường hợp khá hy hữu: Bị sa thải khi mùa giải còn chưa bắt đầu
HLV Hoàng Anh Tuấn mất việc trong trường hợp khá hy hữu: Bị sa thải khi mùa giải còn chưa bắt đầu



Thế nên, việc HLV Hoàng Anh Tuấn không còn chỗ đứng ở đất Cảng là điều có thể hiểu được. Dù lý do mà 2 phía đưa ra là gì đi chăng nữa xung quanh quyết định HLV Hoàng Anh Tuấn không còn ngồi ở vị trí “thuyền trưởng” của đội bóng đất Cảng, thì có lẽ người ta khó tin rằng trong lòng đội bóng đang êm thắm, bởi chuyện sa thải HLV trưởng khi mùa giải còn chưa bắt đầu là quyết định thuộc vào loại xưa nay hiếm.

Điều đó một lần nữa chứng minh ghế HLV ở Hải Phòng vẫn là chiếc ghế cực nóng, như lâu nay nó vẫn thế. Và nữa, Hải Phòng trong mùa bóng tới đây có thể vẫn là một trong những điểm nóng nhất của bóng đá Việt Nam, tầm mức CLB.

Không chỉ có Hải Phòng, một số đội bóng khác cũng được dự báo là sẽ có những chuyển động ở vị trí HLV trưởng, trong mùa giải 2014.

Đấy có thể là một B.Bình Dương vốn có tham vọng rất cao và đang được dẫn dắt bởi một HLV vốn chưa tạo được nhiều niềm tin nơi lãnh đạo đội bóng. B.Bình Dương vừa vô địch giải bóng đá quốc tế diễn ra ở Bình Dương hồi cuối năm, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Minh Dũng.

Nhưng tính chất của một giải đấu giao hữu khác rất xa so với tính chất của V-League. Giải VĐQG chắc chắn khắc nghiệt hơn hẳn, trong khi kinh nghiệm cầm quân và kinh nghiệm “trị quân” của một người quen làm trợ lý như ông Dũng vẫn còn là câu hỏi rất lớn.

Thực tế là ngay trong thời điểm giải giao hữu quốc tế ở Bình Dương hồi cuối năm ngoái, lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu đã từng có ý định ngỏ lời với một HLV khác, vốn nổi tiếng hơn, nhưng ông này đã từ chối.

B.Bình Dương hay Hải Phòng có điểm chung là họ rất giàu tham vọng, từng đầu tư rất nhiều tiền vào các đội bóng do họ quản lý. Thế nên, khi đã đầu tư tốn kém, khi đã đặt vào đấy rất nhiều kỳ vọng, đòi hỏi của họ với các HLV càng lớn. Thành ra áp lực thành công dành cho các HLV cũng lớn.

Đấy có lẽ cũng là điểm chung của một số đội bóng khác vốn có tham vọng leo cao ở V-League trong năm nay. Dù giải đấu đã không còn sức cạnh tranh mạnh như trước, không còn nhiều anh nhà giàu như cách nay vài năm, nhưng sức ép thành tích và đòi hỏi phải thành công vẫn còn đối với một số đội bóng.

Và vì thế, vị trí HLV luôn là vị trí đòi hỏi nhiều áp lực nhất, dễ mất việc nhất nơi các CLB chuyên nghiệp.

Dẫu biết rằng không phải cứ thay HLV là thay đổi được hết những vẫn đề chuyên môn còn tồn tại ở mỗi đội, nhưng thay HLV thường là cách dễ nhất và nhanh mà người ta vẫn làm, để trấn an các CĐV, để xoa dịu làn sóng chỉ trích nhằm vào chính đội bóng ấy.

Trái bóng đá V-League chưa lăn, đã có HLV mất việc, điều ấy dự báo một mùa giải nhiều thách thức đối với những người làm công tác chuyên môn.

Kim Điền