1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

V-League 2015 sẽ là giải đấu siêu tiết kiệm?

(Dân trí) - Mùa tới có lẽ là mùa giải rất khác với hàng chục mùa làm bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trước đó, khi các CLB buộc phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu, thay vì ném tiền qua cửa sổ.

Cả làng lo… vỡ kế hoạch

Giờ chót, CLB bóng đá Đồng Tháp thông báo vẫn còn lối thoát để tồn tại, thay vì giải tán. Lối thoát đó kiểu gì thì cũng phải tính lại bài toán kinh tế, thắt chặt chi tiêu so với trước đây.

Con tính sơ bộ của người Đồng Tháp có thể là giảm quỹ lương, chấp nhận chia tay các công thần, dùng cầu thủ trẻ, hòng giảm bớt đi gánh nặng chi phí trong việc trả lương. Ngoài ra, chuyện thuê mướn cầu thủ ngoại cũng hạn chế đến mức thấp nhất có thể, bởi càng mướn nhiều ngoại binh là càng phải tốn thêm tiền lót tay, rồi tốn ngoại tệ để trả lương cho những ngoại binh ấy.

Không chỉ có Đồng Tháp, nhiều CLB khác chắc chắn cũng phải tính đến chuyện cắt giảm chi tiêu, nếu như không muốn xóa sổ sạch đội bóng. Mới đây, chủ tịch CLB ĐT Long An, ông Võ Thành Nhiệm cho biết Gạch cũng sẽ sử dụng chủ yếu các cầu thủ trẻ, riêng chuyện thuê ngoại binh Gạch sẽ tính sau.

Mục tiêu của Gạch tiếp tục chỉ là trụ hạng, nên việc có hay không có ngoại binh hiện không phải là vấn đề.

Mục tiêu quan trọng nhất của cả làng cầu lúc này là lo giảm chi tiêu
Mục tiêu quan trọng nhất của cả làng cầu lúc này là lo giảm chi tiêu

Thấy rõ là cái thời mà người ta đua nhau săn chữ ký các cầu thủ bằng những bản hợp đồng cao giá đã qua rồi. Bóng đá nội đang trả cái giá quá đắt cho việc “lướt sóng bóng đá”.

Rõ ràng là những bản hợp đồng cao giá, những cuộc đua nhiều tỷ trên thị trường chuyển nhượng chẳng hề giúp ích cho bóng đá Việt Nam trong mấy năm trở lại đây. Ngược lại, cách làm ấy còn khiến cho bóng đá nội, cho bản thân các CLB kiệt quệ.

Không thay đổi cách chi tiêu ngay từ bây giờ, nhiều đội bóng sẽ đối diện với nguy cơ bị xóa sổ, như bóng đá An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bình Định… đã từng nếm trải.

Nhóm trên càng lúc càng dè dặt

Không chỉ có nhóm dưới, ngay cả các đội bóng thuộc vào hàng chiếu trên của V-League cũng không mấy sôi nổi trong việc mua sắm cầu thủ. Bản hợp đồng đưa Công Vinh về B.Bình Dương có lẽ là bản hợp đồng đáng chú ý duy nhất tính cho đến thời điểm này.

B.Bình Dương có lẽ cũng là CLB còn chịu chi duy nhất trên thị trường chuyển nhượng của bóng đá nội thời gian gần đây. Trong khi đó, ngay cả 2 đội bóng của bầu Hiển là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng vốn nổi tiếng giàu có giờ cũng đã thay thổi chiến lược trong đầu tư.

Bầu Hiển thời gian vừa rồi hầu như không thấy xuất hiện trên diễn đàn bóng đá. Mà ông Hiển không lên tiếng, tất yếu 2 CLB nổi đình nổi đám của ông cũng im tiếng trên thị trường chuyển nhượng.

Với HA Gia Lai, bầu Đức có chỉ thị hết sức rõ ràng, đấy là đôn lứa U19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Sơn… lên đá V-League, thế chỗ cho khoảng… 20 cầu thủ cũ.

HA Gia Lai ban đầu thậm chí còn tính chuyện không thuê ngoại binh, trước khi chỉ đồng ý thuê ngoại binh ở hàng thủ sau đó, nhường chỗ trên hàng công cho 2 tiền đạo U19 đang nổi đình nổi đám là Công Phượng và Văn Toàn.

Vô địch V-League dường như cũng không phải là mục tiêu quan trọng nhất đối với các đội bóng trong nước vào lúc này, bởi một khi còn chưa biết đủ kinh phí để tồn tại hay không, thì người ta chưa thể tính đến những mục tiêu xa hơn.

Trẻ hóa lực lượng, sử dụng nguồn cầu thủ “cây nhà lá vườn” là một mục tiêu khác của các CLB, trong bối cảnh lứa U19 của bầu Đức vừa gây tiếng vang, đồng thời cách làm của bầu Đức giúp thu hút khán giả đến với các sân bóng.

Thu hút khán giả cũng là nhiệm vụ quan trọng với các CLB trong nước, bởi không có khán giả chắc chắn sẽ không có nguồn thu, mà không có nguồn thu thì dễ dẫn đến cảnh phải giải tán.

Một V-League rất khác có thể sẽ xuất hiện trong năm tới, đấy chắc chắn là giải đấu không còn tràn ngập cầu thủ gốc ngoại trên sân, sau khi VFF thắt chặt chuyện sử dụng cầu thủ gốc ngoại, đấy có thể cũng không còn là một V-League mà ở đấy người ta đua nhau lướt sóng bóng đá, còn khán giả cũng sẽ có trách nhiệm hơn với đội bóng, thông qua việc mua những chiếc vé vào sân.

Kim Điền