1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Uruguay chạm một tay vào tấm vé dự World Cup 2014

(Dân trí) - Thi đấu đầy ấn tượng, Uruguay đã không gặp bất kỳ khó khăn nào để đánh bại Jordan 5-0 trên sân khách ở trận tranh vé vớt dự World Cup 2014. Các bàn thắng của đội bóng Nam Mỹ được ghi do công Pereira, Stuani, Lodeiro, Rodriguez và Cavani.

Jordan đã gây bất ngờ thú vị ở vòng loại khu vực châu Á khi lọt vào loạt trận tranh vé vớt gặp Uruguay. Đội bóng Tây Á đã xuất sắc vượt qua Uzbekistan ở trận play-off châu Á để được gặp Uruguay. Tuy nhiên, đây có thể coi là thử thách quá khó khăn với đội tuyển còn thiếu kinh nghiệm như Jordan.
 
Uruguay đã chắc suất giành vé dự World Cup 2014

Uruguay đã chắc suất giành vé dự World Cup 2014

Trong khi đó, đây là năm thứ 3 liên tục Uruguay phải đá vé vớt khi chỉ đứng thứ 5 khu vực Nam Mỹ, dù ở trận đấu cuối cùng năm nay họ đã đánh bại Argentina. Nhưng với dàn cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại châu Âu, Uruguay một đẳng cấp cao hơn hẳn so với Jordan.

Hành quân đến sân Amman International của đối thủ, Uruguay đã không gặp khó khăn nào để áp đặt thế trận. Chơi không quá tốn sức, đội bóng Nam Mỹ đã dẫn trước hai bàn thắng sau khi kết thúc hiệp 1 nhờ công Pereira và Stuani.

Bước sang hiệp 2, Uruguay chủ động chơi chậm nhưng vẫn dễ dàng ghi thêm hai bàn nữa nhờ công Lodeiro, Rodriguez. Đến phút cuối cùng của trận đấu, ngôi sao sáng giá nhất của Uruguay là Edinson Cavani ghi bàn thắng đẹp mắt ấn định thắng lợi chung cuộc 5-0 cho Celeste.

Giành thắng lợi đậm đà 5-0 ngay trên sân khách, Uruguay gần như đã cầm chắc tấm vé dự World Cup 2014 trên đất Brazil. Cuộc tái đấu giữa hai đội tại Montevideo sau đây 4 ngày chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và ngay từ lúc này, Uruguay đã có thể lên kế hoạch cho ngày hội bóng đá tháng 6 sang năm.
 

Với Jordan, thất bại này đã phơi bày rõ thực lực cũng như sự yếu kém về kinh nghiệm của mình ở những trận cầu then chốt. Nhưng dù sao, việc được đá vé vớt cùng Uruguay cũng đã là thành công của Jordan, khi họ vượt qua được nhiều nền bóng đá mạnh ở châu Á như UAE, Ả rập xê-út, Qatar hay Uzbekistan ở vòng loại.

Kiều My