1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UEFA sắp trừng phạt Man City và PSG

(Dân trí) - Man City và PSG là những đội bóng nhà giàu mới nổi với lối chi tiêu vung tay quá trán tiêu biểu nhất tại châu Âu. Vì kiểu vung tiền không tiếc tay, hai gã trọc phú này đã vi phạm luật công bằng tài chính và đứng trước nguy cơ bị UEFA phạt nặng.

Theo thông tin mà tờ Telegraph đăng tải, hai đội bóng Manchester City và Paris Saint Germain đang đứng trước nguy cơ phải nhận án trừng phạt nặng tay từ UEFA. Vì hai gã trọc phú này quá tham vọng, thiếu thận trọng trong chi tiêu, mua bán điên cuồng trên thị trường chuyển nhượng nên dẫn đến việc vi phạm luật công bằng tài chính (Financial Fair Play).

Hai gã trọc phú Man City và PSG đứng trước nguy cơ bị UEFA trừng phạt
Hai gã trọc phú Man City và PSG đứng trước nguy cơ bị UEFA trừng phạt

Man City và PSG là hai trong số ít 20 đội bóng tại châu Âu bị đe dọa bởi án phạt sẽ được đưa ra bởi UEFA. Trừ khi những đội bóng nằm trong “danh sách đen” đưa ra được bằng chứng đã tuân thủ luật công bằng tài chính trong vòng 48 giờ tới thì họ mới có thể tránh khỏi việc nhận án phạt từ cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu.

Tờ Telegraph cũng cho biết thêm rằng mức độ nặng nhẹ của án phạt sẽ được xác định trong vài ngày tới, tuy nhiên khả năng các đội bóng bị cấm thi đấu tại Champions League sẽ không xảy ra. Cụ thể, UEFA sẽ đưa ra án phạt tiền hoặc hạn chế chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng đối với các đội bóng vi phạm luật công bằng tài chính.

Theo quy định của UEFA, một đội bóng có thể thua lỗ tối đa tổng cộng 45 triệu euro (37,2 triệu bảng) ở mùa 2012-13 và 2013-14, hai mùa giải đầu tiên áp dụng luật công bằng tài chính. Dĩ nhiên, đây là khoảng thời gian mà Man City lẫn PSG, với sự hậu thuẫn từ những ông chủ giàu có đến từ Trung Đông, chi tiêu rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng nhằm nhanh chóng vươn tới đẳng cấp của những thế lực lớn nhất châu Âu.

Manchester City chi ra tới 149 triệu bảng để chiêu mộ Sergio Agüero, Samir Nasri, Gaël Clichy, Javi Garcia và Matija Nastasic. Trong khi đó, Paris Saint Germain thậm chí còn ném vào thị trường chuyển nhượng đến hơn 200 triệu bảng để đưa về sân Công viên các Hoàng tử những siêu sao thượng thặng như Ibrahimovic, Pastore, Lavezzi hay Cavani...

HT