1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tennis

Úc mở rộng 2014 khởi tranh: Chờ những cuộc đấu nảy lửa

(Dân trí) - Ngày hôm nay (13/1), Úc mở rộng sẽ chính thức bắt đầu khởi tranh và người hâm mộ đang rất chờ đợi những cuộc cạnh tranh nảy lửa trên sân đấu giữa các ngôi sao ở cả nội dung của nam và nữ.

Như thường lệ, mùa giải mới sẽ được đánh đấu bằng Úc mở rộng, giải Grand Slam đầu tiên của năm. Với sự chuẩn bị miệt mài của các tay vợt trong thời gian qua thì mùa giải năm nay sẽ hứa hẹn là những cuộc cạnh tranh quyết liệt của ngôi sao ở cả nội dung của nam và nữ. Và bắt đầu từ ngay Úc mở rộng 2014, những cuộc cạnh tranh nảy lửa đang được chờ đợi diễn ra.


Djokovic đã 3 lần liên tiếp vô địch Úc mở rộng
Djokovic đã 3 lần liên tiếp vô địch Úc mở rộng

Ở nội dung của nam, ứng viên được đánh giá cao nhất phải là đương kim vô địch Djokovic. Tay vợt người Serbia đã có 3 chức vô địch liên tiếp tại Úc mở rộng, có thể nói Nole đã tạo cho mình một đế chế riêng tại sân chơi này. Phong độ của Nole trong quãng thời gian cuối mùa giải vừa qua trên mặt sân cứng là rất ấn tượng, điều đó đem lại hi vọng về việc tay vợt này sẽ lần thứ 4 liên tiếp đăng quang ở Úc sẽ rất lớn.

 

Đặc biệt khi anh rơi vào nhánh đấu nhẹ và trên con đường tiến vào chung kết, đối thủ rắn mặt nhất Nole phải đối đầu chỉ là Ferrer, hạt giống số 4 người Tây Ban Nha. Nếu phải gặp Ferrer, khả năng chiến thắng của tay vợt đương kim vô địch vô cùng cao, vì thời gian gần đây khi hai người đối đầu với nhau Nole thường xuyên thắng rất chóng vánh.

 

Trên khía cạnh điểm số ở bảng xếp hạng cá nhân, Nole buộc phải bảo vệ 2000 điểm để bảo vệ thứ hạng số 2 của mình. Khả năng anh rút ngắn khoảng cách với tay vợt số 1 Nadal sau Úc mở rộng là không có bởi mùa giải trước đối thủ người Tây Ban Nha không tham dự giải này. Nhưng rõ ràng nếu Nole duy trì được phong độ ổn định để tiếp tục lên ngôi thì đó sẽ là tiền đề tốt để anh bứt phá trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.
 
 
Nadal sẽ trở lại với Úc mở rộng sau 1 năm vắng bóng
Nadal sẽ trở lại với Úc mở rộng sau 1 năm vắng bóng
 

Ứng viên tiềm năng nữa cho chức vô địch phải nhắc đến đó là đương kim vô địch Nadal. Hạt giống số 1 đã có mùa giải 2013 vô cùng ấn tượng. Chút lo lắng cho những người yêu mến Nadal rằng anh đã có phần sa sút ở cuối mùa giải trước, tuy nhiên ngay tại các giải đấu nhỏ khởi động cho Úc mở rộng, Nadal cũng đã vô địch Qatar mở rộng và điều đó khiến sự tin tưởng vào một Nadal thăng hoa ở giải đấu này cũng đã được củng cố.

 

Khó khăn một chút với Nadal về lịch thi đấu khi nhánh đấu của anh không được êm thuận như của Nole. Ngay trận đầu anh sẽ gặp Tomic, tay vợt trẻ của nước chủ nhà cũng đã tạo dựng được chút ít tên tuổi. Nếu vượt qua các thử thách ban đầu, đối thủ lớn nhất mà hạt giống số 1 sẽ phải đối đầu tại tứ kết có thể sẽ là Lleyton Hewitt, người vừa hạ Federer để vô địch Brisbane cách đây hơn 1 tuần, tiếp đến vòng bán kết có thể đụng Murray hoặc Federer.

 

Thực sự nếu phong độ của Nadal thi đấu ổn định thì cũng không phải quá khó khăn cho anh. Hewitt cũng đã 31 tuổi và khả năng duy trì sự ổn định không lớn. Trong khi đó Murray sau khi phẫu thuật cuối năm ngoái vẫn đang thi đấu rất mờ nhạt, anh chưa thể tìm lại được phong độ thi đấu đỉnh cao, anh vào được tứ kết hay không còn là dấu hỏi lớn. Federer đã qua thời kì đỉnh cao, dù vừa thay huấn luyện viên mới nhưng rõ ràng “Tàu tốc hành” vẫn chẳng để được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

 
Serena đang thách thức ngôi vô địch của Vika
Serena đang thách thức ngôi vô địch của Vika
 

Ở nội dung của nữ, Azarenka vô địch 2 năm qua tại Úc mở rộng. Nhưng năm nay cô sẽ gặp một thách thức rất lớn, đó chính là hạt giống số 1 Serena Williams. Tay vợt người Mỹ đang khiến nhiều người phải thực sự kinh ngạc khi cô đánh bạt tuổi tác để tiếp tục thi đấu thăng hoa. Hết giải đấu này đến giải đấu khác Serena khiến Azarenka, Sharapova, Radwanska, Li Na….những tay vợt có thể thách thức cô phải cúi đầu.

 

Mới nhất ở Brisbane, Serena cũng hạ cả Sharapova và Azarenka để đăng quang. Đó chắc chắn là lời thách thức lớn nhất nhà Serena đưa ra cho Vika ở Úc mở rộng năm nay. Nhánh đầu của Serena cũng không quá nặng, đối thủ rắn nhất cô phải đối đầu ở bán kết sẽ là Li Na. Trong khi nhánh đấu của VikaMasha sẽ phải đối đầu với nhau tại bán kết và điều đó cũng sẽ làm lợi để Serena tạo thêm chấn động ở Úc mở rộng năm nay.

 

Lịch thi đấu ngày 13/1

 

Rod Laver Arena
11:00 am

Đơn nữ - Vòng 1

Angelique Kerber (GER) [9]

vs.

Jarmila Gajdosova (AUS)

 

Đơn nam - Vòng 1

Alejandro Gonzalez (COL)

vs.

David Ferrer (ESP) [3]

 

Đơn nữ - Vòng 1

Samantha Stosur (AUS) [17]

vs.

Klara Zakopalova (CZE)

 

Rod Laver Arena
7:00 pm

Đơn nam - Vòng 1

Lukas Lacko (SVK)

vs.

Novak Djokovic (SRB) [2]

 

Đơn nữ - Vòng 1

Serena Williams (USA) [1]

vs.

Ashleigh Barty (AUS)

 

Hisense Arena
11:00 am

Đơn nam - Vòng 1

Stanislas Wawrinka (SUI) [8]

def.

Andrey Golubev (KAZ)

 

Đơn nữ - Vòng 1

Na Li (CHN) [4]

vs.

Ana Konjuh (CRO)

 

Đơn nữ - Vòng 1

Kiki Bertens (NED)

vs.

Ana Ivanovic (SRB) [14]

 

Not Before: 5.00pm
Đơn nam - Vòng 1

Jordan Thompson (AUS)

vs.

Jerzy Janowicz (POL) [20]

 

Margaret Court Arena
11:00 am

Đơn nữ - Vòng 1

Ekaterina Makarova (RUS) [22]

vs.

Venus Williams (USA)

 

Đơn nam - Vòng 1

Tomas Berdych (CZE) [7]

vs.

Aleksandr Nedovyesov (KAZ)

 

Đơn nữ - Vòng 1

Julia Goerges (GER)

vs.

Sara Errani (ITA) [7]

 

Đơn nữ - Vòng 1

Luksika Kumkhum (THA)

vs.

Petra Kvitova (CZE) [6]

 

Margaret Court Arena
7:00 pm

Đơn nam - Vòng 1

Marcos Baghdatis (CYP)

vs.

Denis Istomin (UZB)

 

* Chuyển sang giờ Hà Nội -4 giờ

 

Phù Sa