1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UAE hòa may mắn trước Bahrain ở trận ra quân Asian Cup

(Dân trí) - UAE đã kết thúc trận ra quân ở Asian Cup 2019 với kết quả hòa 1-1 trước Bahrain. Bàn thắng giúp đội chủ nhà tránh được thất bại được ghi ở phút 88 từ chấm 11m, đó là một quả phạt đền khá may mắn khi tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ Bahrain không rõ ràng.

UAE có lợi thế sân nhà, có trình độ được đánh giá cao hơn Bahrain, nhưng đội chủ nhà của Asian Cup đã kiếm một trận hòa vô cùng vất vả. Đội khách vươn lên dẫn trước với bàn thắng mở tỉ số ở phút 78 do công của Al Romaihi. Chín phút sau, trọng tài nhận định rằng bóng chạm tay cầu thủ Bahrain trong vòng cấm địa nên thổi phạt đền, Khalil đã giúp đội chủ nhà gỡ hòa.

Quyết định thổi phạt đền của trọng tài không thực sự thuyết phục, ông cho rằng bóng đã chạm vào tay của Mohamed Marhoon, tuy nhiên pha quay chậm cũng không chứng minh được bóng đã chạm tay cầu thủ này. Ngay cả trường hợp Marhoon để chạm tay thì có thể thấy rõ ràng anh không hề cố tình, bóng có chạm tay cũng không làm thay đổi hướng đi, cho nên thổi phạt đền là không thuyết phục.

Dẫu sao UAE cũng may mắn thoát một trận thua muối mặt trên sân nhà. Việc UAE hòa Bahrain khiến cục diện của bảng A trở nên khó lường. Vào tối nay (6/1), Thái Lan sẽ ra quân để thi đấu với Ấn Độ. Nếu “những chú voi chiến” thắng được đội bóng đông dân nhất thế giới thì họ sẽ tạm thời vươn lên đứng đầu bảng A và có lợi thế lớn để vào vòng 1/8.


UAE (áo trắng) chưa thể hiện được kỳ vọng ở trận đầu ra quân

UAE (áo trắng) chưa thể hiện được kỳ vọng ở trận đầu ra quân

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ UAE khởi đầu khá tự tin. Ngay phút thứ sáu, Ismail Al-Hammadi băng lên đầy tốc độ bên hàng lang cánh trái xâm nhập vòng cấm địa. Cú dứt điểm của cầu thủ chủ nhà đã không chiến thắng được thủ thành Sayed Shubbar Alawi, chốt chặn cuối cùng của Bahrain kịp chạm tay để trái bóng đi cắt mặt khung thành ra ngoài.

Sau vài phút đầu hưng phấn, UAE trở lại thế trận giằng co với đối thủ. Bahrain cũng cho thấy họ không hề ngại ngần khi đối đầu với đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Cơ hội rõ nét nhất của đội khách đến ở phút 44, Kamil Al Aswad thực hiện pha đá phạt ở trung lộ cách khung thành UAE chừng 21m, anh sút bóng đi vọt xà ngang gần phía góc phải cầu môn.

Sang hiệp hai, hai đội vẫn thi đấu giằng co mà không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Phút 68, sai lầm của hàng thủ đối phương đã tạo cho Ali Mabkhout có bóng ở trung tâm vòng cấm địa. Cú dứt điểm nhanh của cầu thủ số 7 đội chủ nhà khiến các cầu thủ Bahrain đều chôn chân đứng nhìn, nhưng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc trái.


Ali Mabkhout (trái) áp sát hậu vệ Waleed Al-Hayam của Bhrain

Ali Mabkhout (trái) áp sát hậu vệ Waleed Al-Hayam của Bhrain

Cuối cùng trận đấu đã có bàn thắng ở phút 78, đồng đội đã xuống biên phải tạt bóng như đặt cho Al-Romaihi đánh đầu ở cách khung thành chưa đầy 5m, thủ thành của UAE đã phán đoán sai điểm rơi nên băng ra lỡ trớn. Bóng đập xà ngang và hậu vệ của đội chủ nhà vô tình phá bóng vào gần chỗ của Al-Romaihi, cầu thủ này đã nhanh nhẹn sút bồi tung lưới đội chủ nhà mở tỉ số.

Bị thủng lưới UAE buộc phải vùng lên tấn công tìm bàn gỡ. Phút 85, cơ hội ngon ăn trao cho Saif Rashid khi lao vào dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa, tuy nhiên cú sút của anh chỉ làm nền cho thủ thành Shubbar tỏa sáng với pha đổ người đẩy bóng ra ngoài biên cứu thua cho đội khách. Cầu thủ số 20 của đội chủ nhà còn bị đau sau pha can thiệp của hậu vệ Bahrain.


Bandar Al-Ahbabi (trái) tăng tốc trước sự truy đuổi của Sayed Dhiya Saeed

Bandar Al-Ahbabi (trái) tăng tốc trước sự truy đuổi của Sayed Dhiya Saeed

Cổ động viên UAE không phải tiếc nuối quá lâu, bởi ở quả phạt góc sau đó, trọng tài cho rằng Mohamed Marhoon đã để bóng chạm tay nên cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Khalil đánh dấu trận thứ 100 cho tuyển quốc gia bằng việc được trao cơ hội sút quả 11m, anh không khó khăn để sút tung lưới đối thủ gỡ hòa 1-1.

Những phút còn lại quá ít ỏi và không có đội bóng nào ghi thêm bàn thắng nên cả hai đành hài lòng với 1 điểm có được ở trận đầu ra quân. Dẫu sao với việc lấy tới 4/6 đội đứng thứ ba ở các bảng thì việc có điểm ở trận đấu này đang gieo cả hi vọng lớn vào việc đi tiếp cho UAE và Bahrain.

Đội hình ra sân

UAE: Khalid Eisa, Bandar Al-Ahbabi, Khalifa Mubarak, Fares Juma, Al Hassan Saleh, Amer Abdulrahman (Mohamed Abdulrahman 54’), Ali Salmeen, Khamis Esmaeel (Ahmed Khalil 81’), Khalfan Mubarak (Saif Rashid 54’), Ismail Al-Hammadi, Ali Mabkhout.

Bahrain: Sayed Shubbar Alawi, Sayed Redha Isa, Hamad Al-Shamsan, Waleed Al-Hayam, Ahmed Juma (Mohamed Marhoon 87’), Ali Madan (Sami Al-Husaini 90+3’), Abdulwahab Al-Safi, Kamil Al-Aswad, Sayed Dhiya Saeed, Jamal Rashid (Abdulla Yusuf Helal 81’), Mohamed Al-Romaihi.

Phù Sa

Dòng sự kiện: Asian Cup 2019