1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam - U23 Myanmar: Cuộc chiến khốc liệt

(Dân trí) - Ngay trước SEA Games 2015, U23 Việt Nam từng đá giao hữu và hòa 2-2 với U23 Myanmar. Lực lượng của đôi bên so với trận đấu ấy không có gì thay đổi. Thay đổi đáng kể duy nhất là lần này, U23 Việt Nam sẽ có thêm HLV Miura trong khu kỹ thuật.

*Trận
đấu diễn ra vào lúc 13h trên sân Sport Hub


*Trận đấu diễn ra vào lúc 13h trên sân Sport Hub

Rào cản lớn

So với các trận đấu tại vòng bảng, trận này U23 Việt Nam sẽ ra sân với tính chất khác, tâm lý và tư thế khác. Ở vòng bảng, ngoại trừ trận quyết đấu Malaysia, ở các trận đấu còn lại, đội bóng của HLV Miura không phải tốn quá nhiều sức, hoặc do đối thủ quá yếu (Đông Timor, Lào, Brunei), hoặc do chúng ta chủ động không tranh chấp ngôi đầu (trước Thái Lan). Riêng hiện tại, U23 Việt Nam không thể vào trận với tâm lý ấy, vì đây đã là vòng đấu knock-out, với tính chất loại trực tiếp.

U23 Việt Nam và U23 Myanmar từng hòa nhau trên sân Cẩm Phả

U23 Việt Nam và U23 Myanmar từng hòa nhau trên sân Cẩm Phả

Cũng khó có chuyện HLV Miura thử nghiệm trong trận bán kết như từng thử nghiệm liên tục ở vòng bảng, khó có chuyện vị HLV người Nhật không dùng đội hình tốt nhất của mình vào lúc này để đối đầu với U23 Myanmar.

Khi đó, nhiều khả năng những chân sút tốt nhất của U23 Việt Nam tại vòng bảng là Công Phượng và Hồng Quân sẽ ra sân ngay từ đầu trên hàng tiền đạo. Trong khi đó, ngược xuống hàng thủ, cũng khó có chuyện HLV Miura dám để cho hậu vệ Ngọc Hải và thủ môn Minh Long ngồi trên băng ghế dự bị.

Một điều quan trọng khác được người ta chờ đợi chính là lối chơi của U23 Việt Nam, vốn chưa có nhiều đường nét sau vòng bảng ít có trận đấu thực sự căng thẳng để chúng ta bộc lộ những gì được gọi là tốt nhất của mình.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà U23 Myanmar giành được ngôi đầu bảng A, là đội có vé sớm nhất ở bảng này, sau khi đã thắng cả 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại vòng bảng là Singapore và Indonesia.

Một đội bóng như thế chắc chắn phải có điểm mạnh riêng, nhất là về mặt kỹ thuật và tốc độ trong các pha lên bóng. Đấy là điều mà HLV Miura cần nghiên cứu, để có đối sách thích hợp.

Nhưng không phải không thể vượt qua

Mục tiêu của U23 Việt Nam cho đến lúc này dĩ nhiên vẫn phải là thắng trận bán kết để vào chung kết. Vậy nên, U23 Myanmar dù có khó chịu cách mấy thì đoàn quân của HLV Miura vẫn phải đánh bại họ để giành quyền đi tiếp.

U23 Việt Nam cần quên đi thất bại trước U23 Thái Lan

U23 Việt Nam cần quên đi thất bại trước U23 Thái Lan

Vả lại, U23 Myanmar cũng chưa đến mức là không thể khuất phục. Đội bóng này vẫn có những điểm yếu như khả năng chống phản công không giỏi, hàng thủ thiếu chiều sâu, bằng chứng là họ liên tục để thủng lưới ở vòng bảng, ngay cả trước các đối thủ yếu dạng Campuchia hay Philippines.

So về chất quái, U23 Myanmar cũng chưa chắc đạt đến độ quái như các cầu thủ Thái Lan, hay thậm chí là Malaysia. Lối chơi của họ cũng không quá rát. Đấy chính là lý do mà trong nhiều năm trở lại đây, ở các giải đấu tầm khu vực, các đại diện của bóng đá Myanmar không thuộc dạng khắc tinh của bóng đá Việt Nam.

Thậm chí, so với đối thủ, U23 Việt Nam còn có một số điểm được xem là mạnh hơn, như khả năng khai thác các tình huống cố định tốt hơn, dựa vào tài đá phạt của những Công Phượng, Mạnh Hùng, rồi khả năng không chiến của Ngọc Hải, Hồng Quân,…

Hàng phòng ngự của đội bóng trong tay HLV Miura cũng được đánh giá cao hơn, nhờ sự dứt khoát của các vị trí ở hàng thủ và nhờ sự chặt chẽ của cả hệ thống được vị HLV người Nhật xây dựng.

Vấn đề lớn nhất của U23 Việt Nam lúc này chỉ là phải nhanh chóng làm quen với việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo ở sân vận động quốc gia Singapore, sau vòng bảng ta đá ở sân cỏ tự nhiên, trong khi họ đã quen với việc đá trên sân cỏ nhân tạo.

Nếu vượt qua được khó khăn đó, tin rằng U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn U23 Myanmar, bởi chúng ta không kém họ về mặt con người, phong độ, lại tinh quái hơn và kinh nghiệm hơn. Vé vào chung kết hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy và trò HLV Miura.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 3-1

Kim Điền