1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U23 Malaysia trên sân Thống Nhất

(Dân trí) - Trận đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2017 sẽ là trận giao hữu với U23 Malaysia trên sân Thống Nhất (TPHCM), vào chiều 7/2. Thông tin này đã được VFF xác nhận hôm nay (16/1).

Đây là trận đấu mà HLV Nguyễn Hữu Thắng dùng để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019, mà đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự. Trước đó, vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia có ý định sử dụng nhiều cầu thủ trong độ tuổi 22, hướng đến vòng loại Asian Cup 2019, hòng chuẩn bị cho SEA Games lần thứ 29 vào giữa năm nay.

U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U23 Malaysia ngay sau Tết Nguyên đán (ảnh: Trọng Vũ)
U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U23 Malaysia ngay sau Tết Nguyên đán (ảnh: Trọng Vũ)

Tại SEA Games năm 2017, các đội bóng tham dự sẽ thi đấu với thành phần U22. Chính vì thế, VFF cũng như HLV Nguyễn Hữu Thắng muốn có trận giao hữu với đội tuyển U23 Malaysia ngay từ đầu năm, hòng chuẩn bị dần cho Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Trận đấu với U23 Malaysia tới đây cũng là trận đấu đầu tiên mà nhiều khả năng lứa cầu thủ U19 của năm 2013 gồm Công Phượng, Văn Toàn, Trùm Tỉnh, trung vệ Bùi Tiến Dũng... sẽ có dịp kết hợp với lứa cầu thủ U19 của năm 2016 gồm những Hà Đức Chinh, hậu vệ Tiến Dụng, thủ môn Tiến Dũng, Trọng Đại... có dịp kết hợp với nhau.

Trận đấu này sẽ diễn ra ở sân Thống Nhất, ngay thời điểm sau Tết Nguyên đán (ngày 7/2, tức ngày 11 tháng Giêng âm lịch), và trước vòng 5 V-League 2017.

Dù vậy, khả năng trận đấu này U23 Việt Nam sẽ không só sự phục vụ của cả 2 tiền vệ tổ chức lối chơi là Tuấn Anh và Xuân Trường, bởi 1 người đang chấn thương (Tuấn Anh), người còn lại đang đá bóng ở nước ngoài (Xuân Trường).

Kim Điền

U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U23 Malaysia trên sân Thống Nhất - 2