1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cúp 1000 năm Thăng - Hà Nội

U23 Việt Nam quyết giành ngôi cao nhất

(Dân trí) - Trước giờ khai mạc Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội dành cho lứa U23 tại TP.HCM, tất cả các đội bóng tham dự đều tỏ ra tự tin và nêu cao quyết tâm. Với tư cách là chủ nhà, U23 Việt Nam không giấu tham vọng phấn đấu giành vị trí cao nhất...

Trợ lý Nguyễn Văn Sỹ: Phải tôn trong tất các các đối thủ 

Nói về phong độ của tuyển U23 Việt Nam sau 3 tuần tập trung, trợ lý Văn Sỹ cho biết: “Cho tới thời điểm này, các tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là một giải giao hữu, nhưng tính chắt quyết liệt không suy giảm khi tất cả các đội bóng đều chú trọng và coi như đợt kiểm nghiệm quan trọng cho những giải đấu chính thức. 

U23 Việt Nam quyết giành ngôi cao nhất  - 1
Trợ lý Văn Sỹ (bên phải) tin tưởng cơ hội của đội chủ nhà
 
So với SEA Games 25, đội hình U23 Việt Nam có nhiều thay đổi và chúng tôi chỉ còn sở hữu 8 cầu thủ trong đội hình chính thi đấu trận Chung kết năm 2009. Đây là đội hình chuẩn bị cho ASIAD 16, chắc chắn các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình để chứng tỏ khả năng và tìm kiếm cơ hội dự ASIAD 16. 

U23 Việt Nam là đội chủ nhà, nhưng không vì vậy mà chúng tôi được phép chủ quan. U23 Việt Nam tôn trọng mọi đối thủ, muốn giành được vị trí cao tất cả đều phải thi đấu bằng tất cả khả năng của mình. Chúng tôi không đặt quá nặng chuyện thành tích, nhưng thi đấu thì phải có động lực và chúng tôi phỉa cố gắng hết mình để giành lấy vị trí cao nhất. 

Theo đánh giá của HLV Văn Sỹ, trận khai mạc gặp U23 Malaysia rất khó khăn. Đây là đội bóng vừa đánh bại U23 Việt Nam tại SEA Games 25 và vẫn duy trì được bộ khung ổn định. 

HLV Raja Gobal: Chúng tôi đến để giành chiến thắng 

Đội U23 Malaysia từng đánh bại U23 Việt Nam ở trận Chung kết SEA Games, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ và chúng tôi cần quên đi thành tích này để tập trung tối đa cho Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, giải đấu mang ý nghĩa kiểm nghiệm quan trọng đối với U23 Malaysia trong kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD diễn ra tại Trung Quốc. 

Hiện tại U23 Malaysia có nhiều thay đổi, chúng tôi chỉ còn lại 6 cầu thủ từng thi đấu ở trận Chung kết SEA Games 25 mà thôi. U23 Malaysia mới chỉ tập trung từ ngày 21/9, các cầu thủ của tôi vẫn chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất. 

Mục tiêu chúng tôi đề ra không chỉ là thành tích, tôi muốn các cầu thủ phải thi đấu hết mình để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải ASIAD 16. Chiến thắng là điều tất cả các đội bóng đều mong muốn, chắc chắn các cầu thù của tôi sẽ chiến đấu hết mình để đoạt vị trí cao nhất có thể. 

Trợ lý Sundram Moory: Singapore không ngại các đối thủ 

Những cầu thủ tham dự giải đấu này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 16, chính vì vậy chúng tôi rất coi trọng giải đấu và các cầu thủ cần phải thi đấu bằng tất cả khả năng của mình. Được gặp U23 Việt Nam, U23 Malaysia, Olympic Iran là cơ hội thuận lợi cho BHL kiểm tra lực lựng và phong độ của các cầu thủ. 

Hiện tại U23 Singapore đã có 7 xáo trộn lực lượng so với SEA Games 25, nhưng tôi tin Singapore đủ sức gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ. 

Trợ lý: Hamzeh Khosro: Iran chưa biết nhiều về các đối thủ 

Đội hình Iran mang đến là lứa U21 đang chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2012, do một số cầu thủ đang bận thi đấu CLB nên Olympic Iran đã không thể mang đến đội hình mạnh nhất. Mục tiêu chúng tôi đặt ra là cọ xát và tích lũy kinh nghiệm, các cầu thủ thi đấu bằng tất cả khả năng của mình. 

Trước khi dự giải, Olympic Iran không nắm được nhiều thông tin về các đối thủ khu vực Đông Nam Á, nhưng điều này không khiến chúng tôi gặp phải quá nhiều khó khăn. 

Quang Vinh (ghi)
 

Lịch thi đấu Cúp Eximbank 2010

 

Ngày 28/9/2010

16h00: U23 Iran - U23 Singapore

 

18h30: U23 VN - U23 Malaysia

 

Ngày 30/9/2010

16h00: U23 Malaysia - U23 Iran

18h20: U23 Singapore - U23 VN

 

Ngày 2/10/2010

16h00: U23 Singapore - U23 Malaysia

18h20: U23 VN - U23 Iran