1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam, HLV Miura và top 8 châu Á

(Dân trí) - HLV Miura phát bực khi người ta cứ đặt ra những câu hỏi xoáy quanh dàn cầu thủ của HA Gia Lai quá nhiều. Có thể phần nào hình dung vị HLV người Nhật đang đối diện với những sức ép nhất định, trước mục tiêu phải đá tốt ở giải châu lục, rồi được gia hạn hợp đồng.

Thật ta mục tiêu mà VFF dành cho HLV Miura ở VCK U23 châu Á chỉ là thắng 1 trong 3 trận vòng bảng với U23 Australia, UAE hoặc Jordan. Nhưng ngay cả mục tiêu đấy cũng không dễ, bởi trình độ của nền bóng đá Việt Nam nói chung đều kém so với trình độ của 3 nền bóng đá vừa nêu.

Thậm chí, nói không quá lời, đội tuyển U23 Việt Nam là một trong những đội tuyển yếu nhất tại VCK U23 châu Á, sẽ được tổ chức vào tháng 1 tới đây tại Doha (Qatar).

Tuy nhiên, thật bất ngờ là HLV Miura vẫn muốn làm hơn mục tiêu khiêm tốn của VFF, ông muốn đưa đội bóng của mình qua khỏi vòng bảng giải đấu này, để vào tứ kết. Mục tiêu của cá nhân vị HLV người Nhật được đặt ra dựa trên niềm tin rằng cũng đội tuyển U23 này của HLV Miura đã vào đến giai đoạn knock-out của Asiad 2014, trong một bảng đấu có cả Olympic Iran.

 

HLV Miura đang đối diện với nhiều sức ép
HLV Miura đang đối diện với nhiều sức ép

 

Nhưng để thực hiện mục tiêu lớn ấy, đội tuyển cần trở thành một khối, cùng nhìn về một hướng, chứ không phải chỉ là tập hợp đơn thuần của hơn hai chục con người, hoặc mỗi quan chức đang nắm vai trò định hướng nền bóng đá lại muốn định hướng đội tuyển theo một kiểu.

Thành ra, mới có chuyện vị HLV người Nhật phát bực khi người ta có mãi xoáy vào vài cái tên đến từ một CLB duy nhất, cho dù đấy có là CLB vốn đang nổi đình nổi đám trong bóng đá nội như HA Gia Lai.

Ở đây HLV Miura muốn người ta nói về một đội tuyển đúng nghĩa, khi mỗi cầu thủ đã khoác lên sắc áo đội tuyển là đang thực hiện nghĩa vụ quốc gia, với vai trò tương đương nhau giữa từng người. Chứ HLV Miura không muốn người ta phải nói về một đội bóng mang tính chất của việc một vài người trở thành nòng cốt, còn những người khác chỉ đóng vai trò làm… “nền” cho dàn cầu thủ được gọi là nòng cốt, hoặc được mong muốn trở thành nòng cốt ấy.

HLV Miura có cái lý của riêng ông mà dù muốn dù không, chúng ta vẫn cần có sự tôn trọng vị HLV người Nhật. Bởi, thật ra thì ông Miura chưa hề làm hỏng bất cứ chỉ tiêu nào của VFF từ trước đến giờ.

Điều duy nhất khiến ông mất điểm chính là ở chỗ ông không ưu ái cho dàn cầu thủ của bầu Đức, thậm chí điều ấy có thể đi ngược lại sự cuồng nhiệt của đám đông dư luận. Nhưng ngay cả khi đó, chúng ta vẫn cứ phải chờ kết quả trên sân cỏ chứng minh quan điểm của các bên.

Cứ phải để cho vị HLV người Nhật thoải mái nhất trong việc chuẩn bị cho đội tuyển U23 Việt Nam, trước chiến dịch VCK U23 châu Á. Điều đó nói cho cùng là vì màu cờ sắc áo của đội tuyển, vì bóng đá Việt Nam.

Ông Miura có lẽ cũng thừa hiểu rằng nếu ông sẩy chân ở VCK U23 châu Á sắp tới đây, kiểu gì thì bản hợp đồng giữa ông với VFF cũng bị ảnh hưởng. Nếu không thành công, HLV Miura thừa biết rằng chỉ có một kết quả đang chờ ông ở nhà.

Dù ông có dùng hay không dùng, có ưu tiên hay không ưu tiên cầu thủ của bầu Đức thì kết quả cũng chỉ có một và chỉ một, nếu ông thất bại!

Kim Điền

 

U23 Việt Nam, HLV Miura và top 8 châu Á - 2