1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U23 Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc tại vòng loại châu Á 2018

(Dân trí) - Chiều 17/3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2018. Lá thăm may mắn đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khá dễ thở, gặp các đối thủ Hàn Quốc, Macau Trung Quốc) và Đông Timor.

Ở vòng loại, 40 đội góp mặt được chia làm 10 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội. 10 đội đứng đầu bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK tại Trung Quốc năm 2018. Các trận đấu vòng loại diễn ra từ ngày 19 đến 23/7/2017.

U23 Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc tại vòng loại châu Á 2018 - 1

Các đội được chia làm hai khu vực Tây Á và Đông Á. Nhờ thành tích dự VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar, Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 ở khu vực Đông Nam Á. Như vậy, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gặp một đội bóng mạnh ở nhóm hạt giống số 1.

HLV Hữu Thắng đại diện cho Việt Nam tham dự lễ bốc thăm. Cũng như đội tuyển U20 Việt Nam, dường như may mắn đã ủng hộ U23 Việt Nam.

Theo đó, U23 Việt Nam rơi vào bảng I, gặp các đối thủ Hàn Quốc, Đông Timor và Macau. Đây là bảng đấu nhẹ ký bởi ngoài Hàn Quốc gần như chắc chắn đi tiếp, thì nếu chơi với đúng sức của mình, U23 Việt Nam sẽ có tấm vé thứ 2 tại bảng giành quyền vào vòng trong.

Ngoài may mắn trong lễ bốc thăm, U23 Việt Nam sẽ có lợi thế sân nhà. Để chuẩn bị cho các kế hoạch trong năm nay, hôm 7/2, U23 Việt Nam đã có trận giao hữu thắng U23 Malaysia 3-0 tại sân Thống Nhất. Đây là trận thử lửa đầu tiên của đội để chuẩn bị cho SEA Games 29 cũng như vòng loại U23 châu Á 2018.

T.L