1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam có thêm 1 trận giao hữu với U23 Myanmar

(Dân trí) - Trước khi SEA Games 27 khởi tranh, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có thêm 1 trận giao hữu với đội tuyển U23 Myanmar tại giải bóng đá quốc tế Bình Dương, sau khi đá với đội này trên đất khách vào giữa tháng 10 tới đây.

Theo thông tin từ phía BTC giải bóng đá quốc tế ở Bình Dương (cuối tháng 10), do CLB Banik Most (CH Czech) chậm trễ trong việc đăng ký dự giải, nên BTC đã mời đội khác, và U23 Myanmar nhanh chân hơn U23 Philippines để đến với giải đấu này.

Cũng theo kết quả bốc thăm, U23 Myanmar sẽ nằm chung bảng với U23 Việt Nam, CLB Bangu Atletico (Brazil) và Đồng Nai. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ có thêm 1 cuộc đối đầu, trước khi SEA Games 27 diễn ra.

Trước giải quốc tế ở Bình Dương, U23 Việt Nam và U23 Myanmar cũng sẽ có một trận giao hữu khác, diễn ra ở đất Myanmar trong những ngày tới (giữa tháng 10). HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông không dại gì mà tung đội hình mạnh nhất thi đấu với U23 Myanmar trước SEA Games, nhằm tránh lộ bài.

U23 Việt Nam sẽ có thêm 1 trận đấu với U23 Myanmar

U23 Việt Nam sẽ có thêm 1 trận đấu với U23 Myanmar
ở Bình Dương

Đấy cũng chính là lý do mà nhiều khả năng các gương mặt dự bị sẽ được sử dụng nhiều trong 2 trận đấu với U23 Myanmar vào những ngày tới đây. Đồng thời họ cũng sẽ tranh thủ cơ hội này để giành suất chính thức với những trụ cột, vốn đã hình thành trong đầu HLV Hoàng Văn Phúc.

U23 Việt Nam đã có những trận đấu cho kết quả rất tốt, ở loạt trận giao hữu của đội tại Hungary và tại TPHCM vừa qua. Tuy nhiên, những chiến thắng của U23 Việt Nam chủ yếu xuất phát từ chuyện đối phương khá yếu, kể cả 2 đội bóng từng là bại tướng của U23 Việt Nam ở TPHCM là U23 Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) và U23 Santos (Brazil).

Hiện tại, đội vẫn còn nhiều lỗ hổng cần phải bịt, trước khi sự SEA Games. Đấy là sự tập trung của hàng thủ, khả năng không chiến không tốt của các trung vệ, sự bọc lót chưa kịp thời của các hậu vệ trong những tình huống phòng ngự.

Ngoài ra, khả năng tận dụng cơ hội của U23 Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề đáng bàn, nhất là trong bối cảnh tiền đạo được HLV Hoàng Văn Phúc tin dùng nhất là Mạc Hồng Quân đang có vấn đề về khả năng kết thúc, cũng như khá nặng nề trong di chuyển.

Với U23 Myanmar, họ đặt mục tiêu giành tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 27, ở kỳ đại hội được diễn ra ngay trên sân nhà của họ. Đấy chính là lý do mà thời gian vừa rồi U23 Myanmar rất tích cực thi đấu cọ xát quốc tế, cũng như đã chuẩn bị khá kỹ về mặt lực lượng cho thế hệ hiện tại từ những kỳ SEA Games trước.

Kim Điền