1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam: Cơ hội cuối cho những cầu thủ dự bị

(Dân trí) - Nếu nói giải giao hữu tại Bình Dương là giải đấu thử nghiệm cuối cùng trước khi đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games, thì đấy cũng đồng nghĩa với cơ hội chót dành cho những cầu thủ ít khi được trọng dụng, tìm cơ hội trên chuyến tàu đến Myanmar.

Không khó để nhận ra rằng HLV Hoàng Văn Phúc đã chấm gần xong đội hình chính thức của mình, chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 27. Đấy cũng là điều bình thường, bởi SEA Games không còn xa, và các HLV dĩ nhiên phải có những gương mặt ưng ý nhất làm nền cho lối chơi mà ông đã xây dựng.

Trong khung thành, khó ai cạnh tranh nổi vị trí chính thức với thủ môn Bửu Ngọc, đặc biệt là sau khi thủ thành này trở về từ đội tuyển quốc gia, có thêm kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường lớn.

So về mặt thể hình, khả năng bắt bóng bổng, cũng như độ an toàn, Bửu Ngọc đều được đánh giá cao hơn các thủ môn còn lại đang có tên trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam. Chính vì lẽ đó, SEA Games 27 có thể là SEA Games thứ 2 liên tiếp, thủ môn của CS.Đồng Tháp bắt chính cho đội tuyển U23.

Trong trường hợp HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cần 2 thủ môn cho chiến dịch SEA Games, Nguyên Mạnh và Tuấn Linh phải cạnh tranh gắt gao với nhau. Về chuyên môn, 2 người vừa nêu gần như ngang nhau, nên sẽ rất khó chọn ai, bỏ ai.
 

Giải đấu tại Bình Dương sẽ là cơ hội cuối để khẳng định mình

Giải đấu tại Bình Dương sẽ là cơ hội cuối để khẳng định mình
với các cầu thủ dự bị như Phi Sơn

Dù vậy, phương án chỉ dùng 2 thủ môn là phương án khá mạo hiểm, nhất là với một giải đấu có lịch thi đấu dày đặc như SEA Games, nên có lẽ HLV Hoàng Văn Phúc sẽ mang tất cả các thủ môn mà ông đang có đến Myanmar.

Ở hàng hậu vệ, cặp trung vệ Mạnh Hùng và Thanh Hào cũng gần như được định hình. Tương tự như thế, Đinh Tiến Thành sẽ là người được xếp dự bị ngay phía sau 2 cái tên ấy. Nếu có chỗ để băn khoăn, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ băn khoăn nơi các vị trí hậu vệ biên. Nơi những Xuân Hùng, Huy Hùng, hay Ngọc Đức sẽ cạnh tranh chỗ đứng với nhau.

Ở hàng tiền vệ, nếu Hoàng Thịnh kịp bình phục trước SEA Games, cầu thủ đang khoác áo SL Nghệ An chắc chắn sẽ đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Qua cách mà HLV Hoàng Văn Phúc dành thời gian cho Hoàng Thịnh, bất chấp chấn thương, trong tất cả các chuyến tập huấn vừa rồi, có thể thấy rằng ông Phúc đã dành sẵn chỗ cho tiền vệ này.

3 vị trí khác ở hàng tiền vệ cũng đã chắc suất đá chính gồm Văn Quyết, Mạnh Dũng và Văn Thắng. Trong số này, Nguyễn Văn Quyết và Trần Mạnh Dũng đá ở 2 cánh, còn Lê Văn Thắng nhiều khả năng sẽ sắm vai tiền đạo ảo, chơi ngay phía sau trung phong.

Văn Quyết và Mạnh Dũng có ưu thế hơn những tiền vệ tấn công còn lại nhờ chất kỹ thuật, kinh nghiệm và độ quái, trong khi Lê Văn Thắng rất có duyên ghi bàn, là sự bổ sung tốt hơn những miếng đáng từ tuyến hai của đội.

Suất còn lại ở hàng tiền vệ 5 người nhiều khả năng sẽ thuộc về Vũ Minh Tuấn, trong khi Hoàng Danh Ngọc, hay Phi Sơn sẽ đóng vai dự bị.

Cũng từ đó, những vị trí có nguy cơ không có tên trong chiến dịch SEA Games có thể là Lê Hoàng Thiên và Ngân Văn Đại. Với Ngân Văn Đại, anh khó cạnh tranh với Hà Minh Tuấn hay Mạc Hồng Quân trong vai trò trung phong, cũng không giỏi ghi bàn như Lê Văn Thắng nếu đá hộ công.

Với Hoàng Thiên, cầu thủ đang khoác áo HA Gia Lai không giàu kỹ thuật như Văn Quyết, Mạnh Dũng. Thậm chí, nếu so về độ quái, Hoàng Thiên cũng chưa chắc sánh bằng Danh Ngọc hay Phi Sơn.

Lối chơi của Hoàng Thiên ít có sự đột biến, nên xếp anh đá chính cũng khó mà để anh ngồi dự bị với tư cách quân khí bí mật cũng chẳng hay.

Giải đấu giao hữu tại Bình Dương có lẽ là cơ hội chót cho những cái tên như Hoàng Thiện, Văn Đại, hay bất cứ cầu thủ nào vốn chưa nhận được sự tin tưởng của HLV Hoàng Văn Phúc, chưa tạo được dấu ấn với người hâm mộ, tranh thủ ghi dấu ấn của mình.

Bằng ngược lại, con đường đến Myanmar dự SEA Games 27 của các cầu thủ dạng này sẽ hẹp hơn bao giờ hết.

Kim Điền