1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U23 Việt Nam chơi “dựng xe bus”: Người Malaysia chê bai hay ghen tị?

(Dân trí) - Trong khi báo chí quốc tế và khu vực dành những lời khen ngợi với lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả của U23 Việt Nam, thì HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia lại chê bai, đồng thời khẳng định đội bóng của mình sẽ đá đẹp để vào tứ kết.

Phát biểu với báo chí, HLV Ong Kim Swee nói: “Tôi đã xem Việt Nam thi đấu với Australia và trong suốt 90 phút, họ hầu như tập trung phòng ngự ở 1/3 sân của mình và trông chờ những đợt phản công. Tôi có thể làm như Việt Nam để giúp đội giành được 1 điểm hoặc 3 điểm, nhưng cách chơi đó có khiến mọi người hài lòng?”.

Chiến lược gia người Malaysia thể hiện sự không phục với lối chơi của U23 Việt Nam đã sử dụng, dù đã tạo nên địa chấn trước U23 Australia và khiến U23 Hàn Quốc phải toát mồ hôi mới giành chiến thắng 2-1 ở trận ra quân.


Nhiều ý kiến trái chiều về thành công của U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2018

Nhiều ý kiến trái chiều về thành công của U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2018

HLV Ong Kim Swee khẳng định U23 Malaysia sẽ không bao giờ chơi kiểu “dựng xe bus” như vậy. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ Malaysia đang tiến bộ, tin tưởng vào bản thân cũng như khả năng tấn công của mình.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, Đông Nam Á có 3 đại diện là Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Nếu như Thái Lan đã bị loại thì Malaysia và Việt Nam có cơ hội đi tiếp. Trận ra quân, Malaysia thua Iraq 1-4. Sau đó, họ cầm hòa Jordan 1-1. Cần một chiến thắng để đi tiếp nhưng HLV Ong Kim Swee tuyên bố Malaysia sẽ không chơi phòng ngự kiểu như U23 Việt Nam đã áp dụng khi vượt qua U23 Australia 1-0.

“Chúng tôi cần chiến thắng, phải ghi bàn và nếu không tấn công, bạn không thể hoàn thành mục tiêu”, HLV Ong Kim Swee nhấn mạnh.

Việc HLV U23 Malaysia công khai chê bai lối chơi mà HLV Park Hang Seo sử dụng đang khiến dư luận “nóng mặt”, đặc biệt là những người có chuyên môn về bóng đá.

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng việc sử dụng lối chơi phòng ngự chặt, nhiều lớp, được ví như xe bus 2 tầng không phải chỉ có U23 Việt Nam sử dụng mà trên thế giới cũng có rất nhiều đội bóng đã chọn lối chơi này để hướng tới một kết quả như mong muốn. Thậm chí những đội bóng mạnh như MU dưới thời HLV Mourinho, cũng nhiều lần phải dùng xe bus 2 tầng.


HLV U23 Malaysia khẳng định đội bóng của ông không dựng xe bus để tìm chiến thắng

HLV U23 Malaysia khẳng định đội bóng của ông không dựng xe bus để tìm chiến thắng

“Bóng đá có chiến thuật và quan trọng nhất là kết quả. Nếu đòi đá đẹp mà thua thì để làm gì? Phòng ngự không phải là xấu xí, chiến thuật của bóng đá là tùy hoàn cảnh, tùy đối thủ để áp dụng. Mà U23 Việt Nam phòng ngự chủ động để tạo tiền đề phản công, xem rất thú vị. Nếu chê phòng ngự, thì ai dám chê Mourinho? Ông ấy cứ phòng ngự, thắng 1-0 rồi vô địch thì ai dám chê”, HLV Lê Thụy Hải phản pháo lại phát biểu của HLV U23 Malaysia.

Theo thống kê ở trận đấu với U23 Hàn Quốc, thời lượng kiểm soát bóng của U23 Việt Nam chỉ khoảng 27%, trận gặp U23 Australia có khá hơn nhưng cũng vẫn ở mức rất thấp. Các con số thống kê cũng cho thấy rất rõ khả năng tấn công của U23 Việt Nam là khá hạn chế. Tuy nhiên, điều mà thầy trò HLV Park Hang Seo làm được điều hoàn toàn ngược lại là giành chiến thắng và đang sắp làm nên điều kỳ tích ở sân chơi châu lục.

Đá đẹp, nhưng U23 Thái Lan đã phải về nước còn U23 Malaysia cũng sắp nối gót. Nếu lựa chọn chơi thực dụng để vào sâu trong giải hay về nước sớm, rõ ràng là hai đội bóng này sẽ chọn theo cách của U23 Việt Nam. Nhưng theo và làm được như đội bóng của ông Park Hang Seo lại là một câu chuyện khác.

Chốt lại vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải cho rằng HLV U23 Malaysia đang ghen tị với thành tích của U23 Việt Nam, còn chẳng có HLV nào chê đồng nghiệp của mình chỉ biết chơi phòng ngự cả.

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018