1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U23 Việt Nam bị nước chủ nhà chơi khó trước trận ra quân

(Dân trí) - Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U23 Brunei. Tuy nhiên, thầy trò HLV Miura chưa được tập sân chính Bishan hôm nào. Đây là một điều rất lạ, bởi thường thì ít nhất các đội phải được làm quen mặt cỏ, ánh sáng đèn 1 buổi trước khi chính thức thi đấu.

Đây là một bất lợi lớn với đội tuyển U23, bởi các cầu thủ sẽ không được làm quen với mặt sân. Từ ngày sang Singapore, thầy trò HLV Miura được tập ở một sân cỏ nhân tạo và 3 buổi tập trên sân cỏ tự nhiên. Do không được tập trên sân chính, nên HLV Miura đã cử trợ lý của mình tới sân Bishan để kiểm tra chất lượng mặt cỏ, phòng thay đồ…

Ở các trận đấu tại bảng A, BTC giải bố trí các trận đấu trên sân Jalan Besar (nơi có mặt cỏ nhân tạo) còn bảng B là sân Bishan (nơi có mặt cỏ tự nhiên). Đáng chú ý, cả hai sân vận động này đều có sức chứa rất khiêm tốn. Cụ thể, sân Bishan, nơi sẽ diễn ra các trận đấu có sự hiện diện của U23 Việt Nam chỉ đủ chứa số lượng khoảng 4.000 người. Trong khi đó, sân Jalan Besar cũng chỉ chứa 8.000 CĐV.

Các cầu thủ U23 Việt Nam trên sân tập chiều qua (28/5)

Các cầu thủ U23 Việt Nam trên sân tập chiều qua (28/5)

Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam được BTC SEA Games công bố, U23 Việt Nam lần lượt gặp Brunei (ngày 29/5), Malaysia (2/6), Lào (4/6), Đông Timor (7/6), Thái Lan (10/6). Thầy trò HLV Miura sẽ được mặc trang phục truyền thống màu đỏ trong tất cả các trận đấu ở vòng bảng. Toàn bộ các trận vòng bảng của U23 Việt Nam sẽ đá trên sân Bishan. Nếu vào bán kết, thầy trò HLV Miura sẽ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar.

Tiến Đạt (từ Singapore)