1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan thị uy sức mạnh bằng trận thắng đậm Indonesia

(Dân trí) - Bằng lối chơi hiệu quả và hợp lý, U23 Thái Lan đã không gặp khó khăn để giành thắng lợi 4-1 trước Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng B bóng đá nam SEA Games 27. Đoàn quân HLV Kiatisak tạm thời dẫn đầu bảng đấu này với 6 điểm/2 trận.

Ngay từ khi SEA Games 27 khởi tranh, nhiều người dự đoán môn bóng đá nam SEA Games 27 bảng B là cuộc cạnh tranh giữa chủ nhà Myanmar với Thái Lan, Indonesia. Tuy nhiên sau trận mở màn, Indonesia chưa thể hiện được sức mạnh trong khi Thái Lan, Myanmar đã chơi đầy ấn tượng.

Trong cuộc đối đầu với U23 Thái Lan tại Thuwanna, Indonesia đã khởi đầu không đến nỗi tồi, nhưng họ vấp phải đối thủ chơi đầy tinh quái. Hàng công thiếu hiệu quả, hàng thủ mắc sai lầm, Indonesia đã phải nhận thất bại cay đắng 1-4.

U23 Thái Lan đang chứng tỏ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay, với một lối chơi đầy đẹp mắt và khoa học. Sau ba vòng đấu, U23 Thái Lan cũng được 6 điểm như Myanmar nhưng đứng cao hơn nhờ hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, Indonesia phải đối diện với nhiều khó khăn nếu muốn có mặt ở bán kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Thái Lan là đội tạo dựng được thế trận tốt hơn và ngay ở phút thứ 2, Pokklaw Anan tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng đi hiểm khiến thủ môn Indonesia không kịp phản ứng. 1-0 cho U23 Thái Lan và đoàn quân HLV Kiatisak giải tỏa được phần nào áp lực.

Indonesia quyết định đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, phút 15 Pahabol đi bóng dũng mãnh qua ba hậu vệ Thái Lan, nhưng pha xử lý cuối cùng của anh lại hỏng, đội bóng áo đỏ bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn khá rõ ràng.

Quá mải mê tấn công, U23 Indonesia đã phải trả giá ở phút 19. Sau một pha phá bóng hỏng của một hậu vệ, Adisak băng xuống trống trải rồi tung cú dứt điểm ở góc hẹp. Thủ thành Thái Lan dù chạm tay vào bóng cũng không thể cản phá. 2-0 đầy dễ dàng cho U23 Thái Lan.

Có được lợi thế quá lớn, Thái Lan quyết định chọn lối chơi phòng ngự phản công và nhường toàn bộ khu vực giữa sân cho U23 Indonesia. Dù chơi đầy cố gắng nhưng các miếng tấn công của Indonesia khá rối rắm, họ bất lực trước hàng thủ chắc chắn của người Thái.

U23 Thái Lan vẫn tỏ ra đầy nguy hiểm trong các pha phản công, phút 38 Thittiphan bất ngờ tung cú sút căng từng ngoài vòng cấm, rất may là hậu vệ Indonesia đã cản phá kịp thời. Những phút cuối hiệp 1 diễn ra đầy căng thẳng, cầu thủ hai đội liên tục vào bóng thô bạo nhằm vào nhau nhưng không có thêm bàn nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, U23 Thái Lan thi đấu khá bình thản và họ biết cách tận dụng sai lầm của hàng thủ Indonesia. Phút 51, hậu vệ Indonesia xử lý lóng ngóng tạo điều kiện để Thái Lan được hưởng quả 11m và Praweenawat Boonyong dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0.

Có được bàn thắng thứ ba, U23 Thái Lan thi đấu vô cùng thoải mái, họ nhường quyền chủ động lối chơi cho Indonesia. Đội bóng áo đỏ rất nỗ lực, nhưng việc mất tinh thần khiến họ không còn duy trì được những đường bóng sắc nét.

U23 Thái Lan chơi phản công đầy sắc sảo và ở phút 81, sau cú dứt điểm cực kỳ chuẩn xác của Thitiphan Pangjuan, đoàn quân HLV Kiatisak đã dẫn trước 4-0.

Dẫn đến 4 bàn, U23 Thái Lan thi đấu có phần chủ quan ở những phút cuối nhưng tất cả những gì U23 Indonesia làm được chỉ là bàn thắng danh dự ở phút bù giờ của Andri Ibo. Thắng lợi chung cuộc 4-1 trước đối thủ mạnh Indonesia thực sự khiến HLV Kiatisak cảm thấy hài lòng.

Kiều My