1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U23 Thái Lan sẽ không rút lực lượng tốt nhất khỏi SEA Games 28

(Dân trí) - Dù HLV trưởng Kiatisuk chỉ dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan qua điện thoại, dồn sức cho mục tiêu giành vé dự VCK World Cup 2018 cùng đội tuyển quốc gia, nhưng U23 Thái Lan vẫn không rút lực lượng tốt nhất khỏi SEA Games 28, họ vẫn đặt chỉ tiêu vô địch.

Hiện có 7 cầu thủ Thái Lan vừa khoác áo đội tuyển U23, vừa khoác áo đội tuyển quốc gia nước này gồm Chanin Sae-eia, Peerapat Notechaiya, Tanaboon Ketsarat, Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen, Nurul Sriyankem và Naruebodin Weerawatnodom.

U23 Thái Lan (áo xanh) vẫn sẽ dùng lực lượng mạnh tại SEA Games 28 (ảnh: Gia Hưng)
U23 Thái Lan (áo xanh) vẫn sẽ dùng lực lượng mạnh tại SEA Games 28 (ảnh: Gia Hưng)

Những cầu thủ vừa nêu dĩ nhiên đều là trụ cột của đội tuyển U23 Thái Lan tại SEA Games 28 tới đây. Sau khi HLV Kiatisuk tuyên bố không trực tiếp đến Singapore, mà chỉ dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan thông qua điện thoại với 2 trợ lý Choketawee Promrat và Virat Wangchan, nhằm tập trung cho chiến dịch giành vé dự VCK World Cup 2018, nhiều người lo rằng Thái Lan sẽ không đặt mục tiêu cao tại SEA Games 28.

Dù vậy, cho đến thời điểm này, người Thái vẫn đề ra mục tiêu là bảo vệ bộ HCV môn bóng đá nam SEA Games. Ngoài ra, nhóm 7 tuyển thủ quốc gia kể trên cũng sẽ làm nhiệm vụ cùng đội tuyển U23, sau khi tham dự trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Việt Nam tại Bangkok vào ngày 24/5, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á.

HLV Kiatisuk cũng không nói rõ là ông có triệu tập nhóm 7 cầu thủ này tham dự trận đấu giữa đội tuyển các ngôi sao Thái Lan với CLB Chelsea vào ngày 30/5 hay không.

Nhiều khả năng, “Zico Thái” vẫn để những cầu thủ trên ở lại Singapore, làm nòng cốt cho đội tuyển U23 tại SEA Games 28, mà không gọi họ về Bangkok cho trận đấu với nhà tân vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Thiện Nhân