1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U23 Thái Lan nhận thưởng 700 triệu đồng cho một trận hòa ở giải U23 châu Á

(Dân trí) - Báo chí Thái Lan đưa tin, đội tuyển U23 nước này sẽ nhận 1 triệu baht (tương đương với 710 triệu đồng) cho mỗi điểm có được, từ nay đến cuối VCK U23 châu Á 2018.

Sau thất bại trước U23 CHDCND Triều Tiên ở trận ra quân cách nay ít ngày, đội tuyển Thái Lan vừa nhận được sự khích lệ rất lớn từ phía Liên đoàn bóng đá nước này (FAT). Theo đó, FAT treo thưởng 3 triệu baht cho mỗi chiến thắng của đội tuyển U23 Thái Lan trong 2 trận đấu còn lại tại VCK U23 châu Á.

U23 Thái Lan sẽ được thưởng 1 triệu baht cho mỗi điểm có được tại VCK U23 châu Á
U23 Thái Lan sẽ được thưởng 1 triệu baht cho mỗi điểm có được tại VCK U23 châu Á

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, U23 Thái Lan có cơ hội giành được 6 triệu baht tiền thưởng từ nay đến cuối vòng bảng, vì U23 Thái Lan còn 2 trận ở giai đoạn này, gặp U23 Nhật Bản và U23 Palestine.

Trong trường hợp không thể toàn thắng các trận còn lại ở vòng bảng, U23 Thái Lan vẫn có thể được thưởng tiền, nếu như giành điểm ở các trận đấu tới. Cụ thể, đội bóng đất Chùa Vàng có thể kiếm mỗi điểm 1 triệu baht (1 triệu baht tương đương với 710 triệu đồng).

U23 Thái Lan vẫn có thể giành quyền vào vòng tứ kết như mục tiêu đề ra, nếu hoà U23 Nhật Bản và thắng U23 Palestine, đồng thời chờ các kết quả khác có lợi cho mình. Khi đó đội bóng đất Chùa Vàng sẽ có 4 điểm, tương đương với 4 triệu baht tiền thưởng.

Mục tiêu của U23 Thái Lan trong trận đấu với Nhật Bản tới đây là ghi bàn, điều mà họ chưa thực hiện được ở trận đầu tiên gặp U23 CHDCND Triều Tiên.

Tại giải giao hữu quốc tế M-150 diễn ra cách nay khoảng 1 tháng, U23 Thái Lan từng đánh bại U23 Nhật Bản trên đất Thái.

Thiện Nhân

U23 Thái Lan nhận thưởng 700 triệu đồng cho một trận hòa ở giải U23 châu Á - 2

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018