1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U23 Nhật Bản nhọc nhằn đánh bại U23 Palestine tại giải U23 châu Á

(Dân trí) - Trong trận ra quân của mình tại VCK U23 châu Á năm nay, Nhật Bản đánh bại Palestine bằng chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0.

Dù chỉ mang đến Trung Quốc thành phần U21, thay vì U23 như các đội khác, nhưng Nhật Bản vẫn được đánh giá rất cao, nhờ vào truyền thống của bóng đá Nhật.

Chính vì vậy, trước Palestine, U23 Nhật Bản vẫn là đội chiếm ưu thế, và họ sớm cụ thể ưu thế đấy bằng bàn vươn lên dẫn trước từ phút 20.

Thành phần U21 Nhật Bản vẫn đủ sức đánh bại U23 Palestine
Thành phần U21 Nhật Bản vẫn đủ sức đánh bại U23 Palestine

Trong pha bóng đấy, các cầu thủ Nhật Bản phối hợp rất gắn bó, trước khi Ko Itakura nhẹ nhàng đi bóng vượt qua 1 hậu vệ đối phương, rồi nhẹ nhàng hơn nữa trong việc sửa bóng đánh bại thủ môn Naim Abueker của Palestine, ghi bàn giúp đội bóng xứ sở mặt trời mọc dẫn trước 1-0.

Bàn thắng này thể hiện đầy đủ những phẩm chất vốn là ưu điểm của bóng đá Nhật: Khéo léo ở kỹ thuật cá nhân, uyển chuyển trong khâu phối hợp, tinh tế ở khả năng quan sát và chính xác trong khâu dứt điểm.

Sau bàn thua, U23 Palestine chơi đầy cố gắng, nhưng họ vẫn không tài nào khoang thủng được hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của người Nhật.

Nhật Bản tạm thời đứng ngang với CHDCND Triều Tiên ở bảng B
Nhật Bản tạm thời đứng ngang với CHDCND Triều Tiên ở bảng B

Còn ở đầu sân bên kia, U23 Nhật Bản không ghi thêm bàn thắng nào, chủ yếu do kinh nghiệm thi đấu có phần hạn chế của các cầu thủ mới trong lứa tuổi 21, so với lứa tuổi 23 của đối thủ.

Dù vậy, chiến thắng 1-0 cũng là đủ để ứng cử viên vô địch Nhật Bản giành trọn số điểm tuyệt đối trong ngày ra quân.

Vào ngày 13/1 tới đây, Nhật Bản sẽ gặp Thái Lan, còn Palestine chạm trán với CHDCND Triều Tiên.

Thiện Nhân

U23 Nhật Bản nhọc nhằn đánh bại U23 Palestine tại giải U23 châu Á - 3

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018