1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Malaysia - U23 Việt Nam: Thắng để hy vọng đi tiếp?

(Dân trí) - U23 Việt Nam chắc chắn không thể tranh ngôi nhất bảng với U23 Nhật, bởi đội bóng đến từ xứ Phù Tang ở một đẳng cấp khác hẳn so với phần còn lại của bảng I. Đấy chính là lý do mà chúng ta chỉ còn trông mong vào việc tranh ngôi nhì với Malaysia.

*Trận đấu diễn ra vào lúc 19h45, sân Shah Alam (Malaysia)

Đá thật sẽ khác với đá thử?


Các trận đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng loại Olympic châu Á lần này, đội tuyển U23 Việt Nam không làm người hâm mộ yên tâm, chủ yếu là do lối chơi chưa thuyết phục, các pha phối hợp chưa nhuần nhuyễn, sự kết dính của các vị trí không tốt.

Dù vậy, trước giờ bóng lăn, HLV Miura của U23 Việt Nam vẫn lạc quan khi cho rằng đội tuyển trong trận đấu với U23 Malaysia sẽ thể hiện một bộ mặt khác, đồng thời đủ khả năng chiến thắng đội bóng đất Mã.

Đúng là trước giờ bóng lăn ở vòng loại Olympic châu Á, U23 Việt Nam có vấn đề ở khá nhiều khâu. Đầu tiên là sự kết dính giữa những cầu thủ của đội U19 Việt Nam năm ngoái với phần còn lại không tốt. Đấy là hàng tiền vệ vừa thiếu sáng tạo, vừa thiếu khả năng phòng ngự từ xa. Tiếp đến là chuyện hàng tiền đạo chưa biết ghi bàn trong các trận đấu quốc tế.

Với riêng hàng tiền đạo, các chân sút đều không phải là những tay săn bàn đáng tin cậy, họ cũng chưa thể hiện được gì đáng kể tại V-League. Cả 3 tiền đạo thực thụ mà HLV Miura đang có trong tay là Công Phượng, Văn Toàn và Thanh Bình chưa đủ đẳng cấp để trở thành chủ công ở một đội bóng đỉnh cao.

U23 Việt Nam sẽ có khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại Olympic châu Á (ảnh: Gia Hưng)
U23 Việt Nam sẽ có khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại Olympic châu Á (ảnh: Gia Hưng)

Tuy nhiên, dù muốn dù không thì HLV Miura vẫn phải dùng họ, bởi đội hiện quá thiếu người. Thành ra, mọi hy vọng của vị HLV người Nhật có thể được đặt vào khả năng gây đột biến của các tiền vệ.

Về mặt lối chơi, U23 Việt Nam cũng được chờ đợi là có một lối chơi khác, không sử dụng quá nhiều bóng dài như trong trận đấu với U23 Thái Lan cách nay ít ngày. Bởi, nếu đá như thế, các tiền đạo như Văn Toàn hay Công Phượng sẽ càng thêm bất lợi, vì họ không giỏi trong tranh chấp, cũng không mạnh về khả năng chớp thời cơ.

Một lối đá nhuyễn hơn, đa dạng hơn các trận giao hữu là điều mà đội tuyển U23 Việt Nam cần thể hiện trước Malaysia, hòng hướng đến một kết quả tốt.

Quyết thắng hay chỉ cần 1 trận hòa?

Về mặt lý thuyết, nếu hòa Malaysia trong ngày ra quân, U23 Việt Nam vẫn tràn đầy cơ hội có vị trí nhì bảng, nếu chúng ta thi đấu tốt các trận khác, nhất là với Macau, hòng so chỉ số phụ với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, mục tiêu xa của HLV Miura là giành vé vào VCK khu vực châu Á, nên chắc chắn vị HLV người Nhật sẽ không bằng lòng với một tỷ số hòa.

Theo thể thức của vòng loại Olympic châu Á, ngoài các đội nhất bảng, sẽ có 5/10 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới được quyền vào VCK khu vực châu Á. Thành ra, chỉ có chiến thắng trước Malaysia mới giúp cho U23 Việt Nam đủ khả năng mơ về việc so thành tích với các đội nhì bảng ở các bảng còn lại.

Chính HLV Miura đã nói đội của ông sẽ thắng Malaysia, còn thắng bằng cách nào thì vị HLV người Nhật rõ nhất. Còn nhớ, năm ngoái, cũng trên sân Shah Alam, đội bóng của HLV Miura đã khiến cho người Malaysia kinh ngạc bằng một lối đá biến hóa, để rồi đánh bại đội bóng xứ Mã ngay tại đất Mã (chỉ tiếc là trong trận lượt về, chúng ta lại tự làm hại mình bằng những sai lầm không thể cứu vãn).

Lần này, người ta tiếp tục hy vọng rằng HLV Miura tiếp tục có phương án khắc chế các đội bóng Malaysia. Thế mạnh của họ là thể lực và các pha không chiến. Về khoản này, xem ra HLV Miura đã chuẩn bị cho các cầu thủ khá kỹ, khi cho đội mình đá giao hữu với U23 Uzbekistan và U23 Thái Lan.

Một điểm khác mà U23 Việt Nam nên dè chừng đó là lối chơi rắn của đối phương. Sở dĩ phải nhắc vì các cầu thủ đến từ HA Gia Lai như Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn không quen bị đá rát. Họ cần phải làm quen, nếu như không muốn sớm tỏ ra lạc lỏng trong một trận cầu đỉnh cao.

Hy vọng rằng đầu sẽ xuôi với U23 Việt Nam…

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 2-1

Kim Điền